Nguyên nhân 8000 du học sinh Trung Quốc bị thôi học tại Mỹ

(PLO) - Theo ước tính của Sách Trắng về Vấn đề sa thải sinh viên Trung Quốc ở Mỹ năm 2015, có 3% tức 8.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Mỹ bị thôi học hồi năm ngoái.

Bản báo cáo được ban hành gần đây bởi WholeRen Education, một cơ quan cung cấp dịch vụ du học cho học sinh Trung Quốc muốn đến Mỹ học tập công bố.

Dựa trên phân tích trên quy mô mẫu 1.657 sinh viên Trung Quốc đang theo học ở tất cả các trường ở Mỹ từ năm 2013-2015, kết quả cho thấy hơn 57% du học sinh bị thôi học liên quan đến kết quả học tập yếu kém.

Trong 61% sinh viên bị thôi học có kết quả GPA (điểm trung bình) thấp hơn 2.0, 72% học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh chỉ đạt GPA dưới 3.0.

Tổng thống Obama gặp mặt du học sinh Trung Quốc (Ảnh: Telegraph)

Các chuyên gia của WholeRen Education còn cho rằng học sinh Trung Quốc có thái độ học tập không đúng cách và gặp nhiều vấn đề về tâm lý.

Giám đốc phát triển của WholeRen Education Andrew H. Chen còn chỉ ra rằng sự mất cân bằng trong một trường học tập ở Mỹ và thiếu năng lực học tập chính là nguyên nhân chính.

“Tất cả mọi thứ về nền giáo dục Mỹ, từ các chương trình học cho đến hệ thống giảng dạy, phương pháp tiếp cận và loại câu hỏi trong bài thi rất khác nhau so với giáo dục Trung Quốc. Phải mất nhiều thời gian và nỗ lực thì học sinh mới làm quen và điều chỉnh theo được, nếu không sẽ thất bại” – ông Chen nói.
Trong bản báo cáo còn chỉ ra rằng, không trung thực trong học tập trong đó có cả chuyện gian lận trong thi cử và đạo văn là nguyên nhân chủ yếu thứ 2 dẫn đến việc bị thôi học với 23% du học sinh Trung Quốc bị thôi học vì nguyên nhân này.
Bà Li Fengna, phó giám đốc Phòng Giáo dục quốc tế Chivast Mỹ, một cơ quan tư vấn du học nước ngoài ở Bắc Kinh cho hay bà nhận thấy con số du học sinh Trung Quốc bị thôi học đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây khi số lượng học sinh muốn tới Mỹ học tập cũng tiếp tục tăng.
Trong năm học 2013-2014, có 274.439 du học sinh Trung Quốc học tập tại Mỹ, tăng 16,5% so với năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.