Nguy cơ các CLB Việt Nam không được tham dự cúp châu Á

(PLO)- Năm 2017, CLB Quảng Nam vô địch V-League nhưng sau đó bị AFC tước quyền tham dự cúp châu Á, cụ thể là AFC Cup vì không hội đủ điều kiện quy định của AFC. Nhà vô địch Việt Nam khi ấy không có tuyến trẻ tham dự các giải trong nước và bị cắt suất dự cúp châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dựa theo những quy định gắt gao của AFC, nhiều khả năng những suất dự cúp châu Á dành cho các CLB của Việt Nam cũng sẽ bị bác bỏ vì mùa giải 2021 không hoàn thành.

Cách đây không lâu, VFF chính thức đưa ra thông báo hủy V-League 2021 và không có đội vô địch cũng không có đội xuống hạng. Theo diễn biến thực tế thì mùa giải 2021 các CLB Việt Nam mới chỉ thi đấu 12 lượt trận và chưa đủ số trận theo chuẩn tối thiểu của AFC (27 trận giải quốc nội).

Đó mới chỉ là một trong hàng loạt tiêu chuẩn mà AFC đưa ra, chẳng hạn như các tuyến trẻ phải dự đủ các giải trẻ quốc gia, sân bãi, các phòng chức năng, điều kiện địa lý sân nhà... Sắp tới, AFC còn đưa thêm quy định mỗi CLB phải có thêm chuẩn là có đội bóng nữ tham dự giải vô địch quốc gia nữa.

Mùa 2021, các CLB V-League chỉ mới đá tổng cộng 13 trận, trong đó có 12 lượt trận V-League và một trận cúp quốc gia, tức còn thiếu 14 trận nữa mới đủ tiêu chuẩn dự AFC Champions League mùa tới. Việc báo hoàn cảnh cho AFC xem chừng cũng rất khó được châm chước bởi AFC đưa ra quy định để thực hiện và áp dụng trên toàn châu Á.

Cũng cần biết mùa giải châu Á 2021 này các CLB Iraq cũng bị AFC cắt các suất dự cúp châu Á vì giải vô địch quốc gia Iraq 2020 hủy do dịch bệnh COVID-19 bùng phát và phải hủy giữa đường.

VFF đã báo cáo AFC việc hủy giải và báo cáo cả thành tích hiện tại đến lúc hủy gồm HA Gia Lai đang dẫn đầu V-League sau 12 vòng đấu và Viettel đứng thứ nhì…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.