Các đội bóng Việt Nam mệt mỏi với Cúp châu Á

(PLO)- 10 cầu thủ Hà Nội trên đội tuyển quốc gia sẽ rất vất vả với lịch trình thi đấu vòng loại thứ hai World Cup lẫn về lại CLB đá giải AFC Cup, lại còn chưa biết thi đấu ở đâu. 

10 cầu thủ Hà Nội trên đội tuyển quốc gia sẽ rất vất vả với lịch trình thi đấu vòng loại thứ hai World Cup lẫn về lại CLB đá giải AFC Cup, lại còn chưa biết thi đấu ở đâu. Tương tự, năm cầu thủ Viettel sẽ chơi AFC Champions League, còn đội Sài Gòn dù chỉ có hai tuyển thủ nhưng vẫn lo nơm nớp vì thành tích không tốt ở V-League.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, AFC đã hai lần hoãn giải và quyết định mới nhất sẽ chơi từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.

Sài Gòn FC ở bảng H tại Singapore, sẽ gặp các đối thủ Lion City Sailor (Singapore) ngày 29-6, Kedah Darul Aman (Malaysia) ngày 2-7, Persipura Jayapura (Indonesia) ngày 5-7. Đáng nói là Singapore vừa bùng phát dịch COVID-19 với ổ dịch lớn nhất ở sân bay Changi và nguy cơ cuộc chơi của Sài Gòn FC có thể phải bị hoãn khi một số giải đấu thể thao ở đây vừa bị tạm ngưng.

Cả Sài Gòn FC lẫn Hà Nội đều mệt mỏi khi phải chờ và dự giải châu Á trong hoàn cảnh bất an. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó Hà Nội nằm ở bảng G, ngày 30-6 đá với đội thắng vòng play off (chưa diễn ra). Sau đó, thầy trò HLV Park Choong-kyun còn gặp Boeung Ket (Campuchia) ngày 3-7 và Bali Utd (Indonesia) ngày 6-7. Cũng tại Thái Lan, đội Viettel chơi giải AFC Champions League ở bảng F với các đối thủ BG Pathum United (Thái Lan), Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và một đội thắng trận vé vớt.

Những cầu thủ Hà Nội, Viettel, Sài Gòn FC có mặt ở tuyển quốc gia sau khi kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 ngày 15-6 tại UAE sẽ di chuyển sang Thái Lan, Singapore sớm để khoác áo CLB chơi các cúp châu Á.

Cũng vì lịch trình thi đấu dài của đội tuyển quốc gia và các CLB, cộng với thời gian cách ly lẫn tạm dừng V-League vô thời hạn do dịch bệnh, ban điều hành đã chủ động giúp CLB hoãn đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ giữa mùa giải 2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.