Người Việt bất ngờ khoái ăn nhiều thịt nhập từ Mỹ

(PLO)- Mỹ là thị trường cung cấp thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 37% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu.
Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5-2018, lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu đạt 29.700 tấn, trị giá 43 triệu USD, tăng 50,4% về lượng và tăng 39% về kim ngạch so với tháng 4-2018.
Tính chung năm tháng đầu năm 2018, lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu đạt 113.000 tấn, trị giá 178 triệu USD.
Trong tháng 5-2018, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 37 thị trường. Trong đó Mỹ là thị trường cung cấp thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 37% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu, đạt 10.870 tấn, trị giá 13 triệu USD, tăng 48% về lượng và tăng 24% về kim ngạch so với tháng 4-2018.
Đứng thứ hai là Ấn Độ, chiếm 11,5% về lượng, đạt 3.420 tấn, trị giá 7,3 triệu USD, tăng 80% về lượng và tăng 81% về kim ngạch so với tháng 4-2018.

Tính chung năm tháng đầu năm 2018, lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu đạt 113.000 tấn, trị giá 178 triệu USD.

Về chủng loại thịt nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 5-2018, lượng thịt heo đã qua giết mổ nhập khẩu đạt 450 tấn, trị giá 686.000 USD, giảm 6% về lượng và giảm 14% về trị giá so với tháng trước đó.
Trong khi đó nhập khẩu thịt trâu, bò sống đã qua giết mổ đạt 4.950 tấn, trị giá 18,5 triệu USD, tăng 46% về lượng và tăng 30% về trị giá so với tháng 4-2018.
Nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ đạt 18.970 tấn, trị giá hơn 17 triệu USD, tăng 55% về lượng và tăng 52% về trị giá so với tháng 4-2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.