Người ủng hộ chính phủ Venezuela bị thiêu sống

(PLO)- Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro đã lên án việc một nhóm người biểu tình đã thiêu sống một người đàn ông ngày 21-5 vừa qua. Ông Maduro cáo buộc nạn nhân bị tấn công là do ủng hộ chính phủ.

Hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Maduro đã chính thức lên tiếng chỉ trích vụ việc một nhóm người biểu tình thiêu sống một người đàn ông, được cho là thuộc phe ủng hộ chính phủ Caracas. “Một người đàn ông đã bị thiêu sống, bị đánh đập, bị đâm… Họ hành hình anh ấy chỉ vì anh hô vang mình là một “Chavista” (người ủng hộ cách mạng của ông Hugo Chavez)” - ông Maduro cho biết.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Maduro xác nhận tên của nạn nhân là Orlando Figuera, 21 tuổi. Hiện nạn nhân đang trong tình trạng bỏng nghiêm trọng và được điều trị tại bệnh viện. “Thiêu sống một người vì anh ta tự nhận là một Chavista là một tội ác tàn bạo và chống lại nhân loại” - ông Maduro lên tiếng chỉ trích.

Anh Figuera bị người biểu tình thiêu sống nhưng may mắn sống sót và đang được chữa trị. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, một số nhân chứng của sự việc ngày 21-5, trong đó có cả phóng viên ảnh của hãng tin Reuters, khẳng định đám đông cáo buộc Figuera đã có hành vi trộm cắp. Theo mô tả của một số nhân chứng, gần 100 người biểu tình chống chính phủ ông Maduro đã vây lấy anh ta, tưới dầu lên người anh và thiêu sống nạn nhân.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Plaza Altamira ở phía Đông thủ đô Caracas. Theo Reuters, dù nhiều người trong đám đông phẫn nộ đòi giết Figuera, một số người biểu tình khác đã can thiệp và cứu sống anh ấy.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 21-5, ông Maduro cáo buộc phe biểu tình chống đối đang tìm cách tổ chức bạo động lật đổ chính quyền với sự giúp đỡ của Mỹ. “Venezuela đang đối mặt với một phong trào đảo chính giờ đây ngập trong thù địch và vô cảm, không khác gì chủ nghĩa phát xít” - ông Maduro lớn tiếng chỉ trích.

Nhiều vụ tuần hành biểu tình chống chính phủ thời gian gần đây đã leo thang bạo lực khi bị lực lượng an ninh chặn đường. Nhiều thanh niên đeo mặt nạ đã hung hăng ném đá và bom xăng thẳng vào lính Vệ binh quốc gia, buộc lực lượng an ninh phải đáp lại bằng lựu đạn cay và vòi rồng. Hiện nay đã có ít nhất 48 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.