Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm gì?

(PLO)- Các nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam vì một số nguyên nhân như: Tìm việc, đi du lịch và phần đông là vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài.

Những ngày qua, bên cạnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khá nhiều, gây sự chú ý của bạn đọc

Liên tục phát hiện những nhóm người nhập cảnh trái phép

Ngày 11-7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện bốn người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép.

Ngày 16-7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, phát hiện thêm 27 người TQ nhập cảnh trái phép.

Sau đó, Công an TP Đà Nẵng bắt ba người liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trong đó có hai người Việt Nam và một người TQ. Ngày 21-7, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định.

Ngày 18-7, sau trình báo của người dân Quảng Nam, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện có 21 người TQ, sau đó đưa họ vào khu cách ly.  

Rạng sáng  16-7, tổ công tác Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 4 công dân TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích làm thuê cho một xưởng may tại TP.HCM.

Nhóm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 27-7. Ảnh: MH

Rạng sáng 27-7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT, Bộ Công an) thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai tiếp tục phát hiện năm nam thanh niên quốc tịch TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhóm đối tượng đi từ tỉnh Quý Châu, vượt biên bằng thuyền sang Lào Cai. Khi bị đội tuần tra phát hiện, các đối tượng đang di chuyển trên chiếc ô tô do một tài xế trú tại Khánh Hòa điều khiển.

Phần đông là để sang Campuchia đánh bài

Câu hỏi đặt ra là người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm gì?

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chỉ riêng tháng 7-2020 lực lượng chức năng các tuyến biên giới đã phát hiện 127 người nhập cảnh trái phép từ TQ vào Việt Nam.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đều khai nhận sang khu vực thành phố Móng Cái để tổ chức đánh bạc. Một phần nhỏ người nhập cảnh trái phép để đi lao động trái phép...

Chiều tối 3-8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết liên quan tới người nhập cảnh vào Việt Nam, cần phân biệt rõ có 2 nhóm: Người TQ nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp và số công dân Việt Nam ở các nước láng giềng trở lại Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, các đối tượng người TQ nhập cảnh Việt Nam vì một số nguyên nhân như: Tìm việc, đi du lịch và phần đông là vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài.

Người nhập cảnh "chui" bị xử lý thế nào?

Khoản 5 Điều 17 Nghị định 167/2013 quy định người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể bị phạt tiền 15-25 triệu đồng. Tùy theo mức độ vi phạm, người nhập cảnh trái phép còn bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Trong trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép mà còn tái phạm, cá nhân nước ngoài có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh theo Điều 347 Bộ luật hình sự (BLHS) 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Hình phạt được áp dụng là phạt tiền 5-50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu hành vi nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác, người nhập cảnh trái phép còn có thể bị xử lý hình sự về tội "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 BLHS hiện hành. Mức hình phạt tối đa cho tội danh này là 12 năm tù.

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.