Người trồng hoa Đà Nẵng sốt ruột chờ thương lái

(PLO)- Những tuần giáp Tết, nông dân tại vùng trồng hoa ở Đà Nẵng đã đến công đoạn cuối cùng trong chăm sóc cây trồng phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Tuy nhiên, ít thương lái đến hỏi mua khiến người nông dân lo lắng.

 

Nhiều ngày qua, tại các nhà vườn trồng hoa ở huyện Hòa Vang, cảnh vắng lặng vẫn bao trùm các khu vực nơi này. Các chủ vườn cho biết từ lúc xuất hiện dịch COVID-19, lượng khách đến hỏi mua rất ít. Hiện đã sang tháng 12 Âm lịch, nhưng không nhiều thương lái đến đặt hàng, phần lớn là người đến tham khảo giá.

Một sống người dân đến tham khảo giá tại vườn hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang). Ảnh: BT. 

Nông dân tất bật tưới tiêu, chăm sóc cây. Ảnh: BT.

Công đoạn ngắt nụ hoa cúc. Ảnh: BT.

Ghi nhận tại vùng trồng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), 23 hộ trồng hoa vẫn tất bật chăm sóc cây. Sức mua không đảm bảo, nhiều hộ trồng hoa ở đây đã giảm số lượng cây trồng.

Tỉ mỉ ngắt từng nụ hoa, ông Lý Phước A (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) cho biết năm ngoái gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu, nhưng năm nay giảm hơn một nửa là khoảng 700 chậu cây, giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng/ cặp hoa cúc.

“Tuy giảm số lượng cây trồng nhưng gia đình tôi vẫn khá lo lắng, chi phí chăm sóc cao nhưng vẫn ít thương lái đến mua”, ông A nói.

Theo ông Lê Phước Dạng, tổ trưởng Tổ hợp tác làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu), năm nay, cả tổ chỉ xuống giống 12.500 chậu trên một diện tích 4,5 ha, ít hơn so với năm 2021 khoảng 3.000 chậu. Trong đó, 1,5 ha đất dành để trồng các loại hoa công nghệ cao.

Năm nay, vùng hoa Dương Sơn có 12.500 chậu cây, ít hơn năm 2021 3.000 chậu. Ảnh: BT.

Vườn hoa công nghệ cao tại vùng trồng hoa Dương Sơn. Ảnh: BT.

Theo ông Lê Đình Ca (Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang ), toàn huyện có khoảng 20 ha, 194.000 chậu hoa các loại đang được gieo trồng để phục vụ Tết Nguyên Đán 2022. Trong đó có hơn 210.000 cây hoa cúc đất, lan mokara và hoa treo các loại. Ảnh: BT.

Còn tại vườn mai của anh Trần Hiền (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), những ngày qua, gia đình anh đứng ngồi không yên do vẫn chưa thấy thương lái, đơn vị khách sạn, nhà hàng nào đến hỏi mua.

“Dịch bệnh kéo dài là nguyên nhân chính khiến sức mua giảm, mọi năm thời điểm này sẽ có rất nhiều người đến hỏi mua hoặc thuê cây mai. Thời gian Tết Nguyên Đán đang cận kề, với tình hình như thế này tôi lo  là không có kinh phí để tái tạo lại vườn cho năm sau”, anh Hiền than thở.

Vườn mai tại quận Cẩm Lệ vắng khách đến hỏi mua. Ảnh: BT.

Hầu hết các cây đã bắt đầu ra nụ, dự kiến nở rộ vào đúng dịp Tết Nguyên Đán 2022. Ảnh: BT. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.