Người Triều Tiên vượt sông băng sang Trung Quốc tìm lương thực

Các vụ sát hại do người Triều Tiên vượt biên, gây ra trong lãnh thổ Trung Quốc đang khiến một số người dân phải bỏ nhà cửa và thử thách khả năng quản lý 1.400 km biên giới của Trung Quốc với quốc gia láng giềng khép kín.
P1100980-7742-1421393989.jpg

Sông Đồ Môn chia cách Trung Quốc và Triều Tiên. Ảnh:koryogroup

Một lính Triều Tiên tháng 12/2014 bắn chết 4 cư dân của Nam Bình, ngôi làng sát biên giới Triều Tiên có khoảng 300 dân thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. Ngôi làng nằm trong tầm nhìn của một căn cứ quân sự không tên của Triều Tiên. Khoảng 20 người dân ở Nam Bình đã bị người Triều Tiên sát hại trong những năm gần đây, một quan chức cấp cao địa phương cho biết. 

Biên giới Triều Tiên-Trung Quốc kéo dài từ sông Áp Lục ở phía tây qua núi Paektu và dọc theo sông Đồ Môn ở phía đông, nơi có làng Nam Bình. Đan Đông là thành phố lớn nhất ở phía biên giới Trung Quốc, và là một đại lộ cho thương mại giữa hai nước. Hàng hóa hai bên đi qua con cầu Hữu nghị Trung - Triều.

Trong những tháng mùa đông, dòng sông Đồ Môn bên ngoài Nam Bình bị đóng băng. Người Triều Tiên có thể đi bộ qua nó, và nhiều lính Triều Tiên thường vào làng để đòi thực phẩm, các quan chức cho biết qua điện thoại vào ngày 8/1.

bando2_1421384849.jpg

Sông Đồ Môn ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. Đồ họa:BBC

"Hàng rào dây thép gai ngăn cách Trung Quốc và Triều Tiên như thể không tồn tại, có một số quãng của con sông ngăn cách biên giới rất nông, bạn có thể chỉ bị ướt từ đầu gối xuống khi lội qua nó", Kang nói. "Biên giới trải dài cũng tạo ra khó khăn đối với việc canh gác toàn diện".

Vụ tấn công xảy ra sau khi một người Triều Tiên hồi tháng 9 tiến vào Nam Bình và đánh chết ba thành viên trong một gia đình để ăn cắp 500 nhân dân tệ (81 USD), Yong Weiliang, 34 tuổi, người nhà nạn nhân cho biết.

"Các cán bộ thôn nói với tôi rằng người Triều Tiên phạm tội sau đó bị biên phòng bắt ở biên giới", Yong nói qua điện thoại. Chính quyền xã bồi thường anh ta 3.000 nhân dân tệ (484 USD), Weilang cho biết.

Bạo lực đang phản ánh sự tuyệt vọng ngày càng tăng của các binh sĩ, bao gồm lính biên phòng kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền điều hành Bình Nhưỡng ba năm trước. Ngoài tìm thức ăn, họ còn vào Trung Quốc để ăn cắp tiền.

"Ăn hối lộ được cho là một trong những nguồn thu nhập chính của lính biên phòng, nhưng kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền và thắt chặt kiểm soát, họ khó có thể tham nhũng, do vậy, họ 'bí quá làm liều' và phạm tội", Kang Dong Wan, một giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Dong-a ở Busan, Hàn Quốc, cho biết.

Thiếu lương thực

Triều Tiên lâm vào tình trạng thiếu lương thực, 1,1 triệu người đã chết trong nạn đói những năm 1990, theo ước tính của Hàn Quốc. Thành phần tinh anh và quân đội thường có xu hướng được cung cấp nhiều thực phẩm hơn, mặc dù việc phân phối lương thực đến những khu vực xa xôi hơn hiện ngày càng sa sút, Kwon Tae Jin, người nghiên cứu về tình hình lương thực của Triều Tiên tại Viện GS & J ở Seoul cho biết.

"Những đơn vị quân đội ở khu vực rìa hoặc có ít ảnh hưởng thường nhận được ít thức ăn hơn", Kwon nói. "Điều này sẽ càng tồi tệ hơn. Ước tính khoảng 2 triệu người Triều Tiên đang thiếu thức ăn, mặc dù cái thời họ chết vì đói đã khá xa vời".

Khoảng 70% người Triều Tiên phải vật lộn để bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm, mặc dù con số này được dự báo sẽ giảm tới 40% năm 2024 do dân số được dự đoán sẽ chỉ tăng trưởng nhẹ,  Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết trong một báo cáo cuối tháng 6/2014, Triều Tiên là nước châu Á có nguồn thực phẩm bấp bênh nhất, sau cả Afghanistan.

Mất lòng nhau

Vụ giết hại 4 cư dân của ngôi làng biên giới tháng trước khiến Trung Quốc trao công hàm phản đối với Triều Tiên, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước đồng minh, trong khi ông Kim gần đây mở ra cơ hội đàm phán với Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo trẻ từng làm mất lòng Trung Quốc khi tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba năm 2013. Cũng trong năm đó, ông Kim ra lệnh xử tử chú rể mình, Jang Song Thaek, người đã thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Hình ảnh Google Earth chụp ngày 25/9/2014 cho thấy một cây cầu treo mới dự kiến được thông đường vào cuối năm ngoái hiện vẫn chưa hoàn thành, nằm chỏng chơ giữa những cánh đồng và công trình xây dựng ở Triều Tiên. Cây cầu dài 3 km vốn được ấn định khánh thành vào 30/10/2014, nhưng việc này đã bị trì hoãn vô thời hạn, Global Times cho biết.

Yan Xuetong, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa, hôm 15/1 cho biết chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng là trở ngại cho việc cải thiện mối quan hệ. "Quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã không êm đẹp trong năm 2014 và dường như sẽ không phục hồi trong năm nay".

Theo Phương Vũ/VNE/Bloomberg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.