Trung Quốc bắt giữ 11 người Triều Tiên đào thoát khỏi đất nước

Seoul đã yêu cầu Bắc Kinh qua các kênh khác nhau để ngăn chặn việc gửi trả công dân đào thoát cho Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc bắt giữ 11 người Triều Tiên đào thoát khỏi đất nước ảnh 1
Hình minh họa.

Chosun Ilbo ngày 13/8 đưa tin, 11 người Bắc Triều Tiên đã bị biên phòng Trung Quốc bắt giữ khi đang tìm cách sang Lào qua khu vực biên giới tỉnh Vân Nam.

Một phụ nữ Triều Tiên sống tại Hàn Quốc nói với các nhà chức trách địa phương hôm Thứ Ba rằng nhóm gồm 11 người bỏ trốn trong đó có em gái của bà đã bị bắt giữ trên đường từ Côn Minh đi biên giới Trung - Lào.

Những người này rời tỉnh Ryanggang, Bắc Triều Tiên hôm Thứ Năm tuần trước, qua Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và đến Côn Minh hôm Thứ Bảy. Sáng Thứ Hai vừa rồi, họ lên 1 chiếc xe tải nhỏ di chuyển về hướng biên giới Trung - Lào nhưng bị biên phòng Trung Quốc bắt gặp.

Họ đã kịp nhắn tin báo với người thân tại Hàn Quốc rằng mình bị bắt trước khi liên lạc bị cắt đứt. Hầu hết những người này là phụ nữ độ tuổi từ 20 đến 30, trong đó có 1 đứa trẻ khoảng 4 tuổi.

Đầu tháng này cũng có 18 người Bắc Triều Tiên bị bắt tại Trường Xuân tỉnh Cát Lâm trong khi 29 người khác bị bắt tại Thanh Đảo và Vân Nam hôm 29/7. Trong năm nay tổng cộng đã có 72 người Bắc Triều Tiên bỏ trốn bị bắt tại Trung Quốc.

Nếu những người đào thoát bị giao trở lại cho Bắc Triều Tiên, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt khắc nghiệt, tra tấn và cái chết. Seoul đã yêu cầu Bắc Kinh qua các kênh khác nhau để ngăn chặn việc gửi trả công dân đào thoát cho Bắc Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng trước, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã đề nghị với Lưu Vân Sơn, thành viên Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc giúp đỡ những người Triều Tiên đào thoát đến nơi họ muốn. 

Các quan chức Trung Quốc tỏ ra thông cảm hơn so với trước đây và hứa sẽ xem xét vấn đề từ quan điểm nhân đạo.

Theo Hồng Thủy/GDVN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.