Người phụ nữ 2 con lãnh án vì đâm chết tình trẻ

(PLO)- Theo tòa, nguyên nhân dẫn đến vụ án có một phần lỗi của bị hại và sau khi phạm tội, bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo; tác động gia đình khắc phục hậu quả… nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tôn Thị Ngọc Ngà (32 tuổi, trú TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bảy năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Tôn Thị Ngọc Ngà nghe tuyến án. Ảnh: PĐ

Bị cáo Tôn Thị Ngọc Ngà nghe tuyến án. Ảnh: PĐ

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn với chồng, tháng 5-2021, Tôn Thị Ngọc Ngà gởi hai con nhỏ cho gia đình rồi cùng anh Phạm Quốc Vỹ (24 tuổi) từ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận thuê phòng trọ chung sống với nhau như vợ chồng.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3-9-2021, Ngà và Vỹ mâu thuẫn cãi nhau do không có việc làm, địa phương đang cách ly phòng chống dịch COVID-19. Vỹ đập phá đồ đạc, ném điện thoại di động của Ngà rồi tiếp tục đập xe môtô làm hư hỏng. Xót của, Ngà ôm Vỹ lại can ngăn nhưng Vỹ vùng ra, đẩy người tình té xuống nền nhà rồi tiếp tục đập xe.

Phát hiện con dao thái lan trên nền nhà nên Ngà cầm dao hù dọa Vỹ yêu cầu không được đập phá đồ đạc nữa. Lập tức Vỹ xông đến đối diện, lúc này Ngà cầm dao đâm trúng ngực trái của Vỹ. Nạn nhân ôm ngực, lùi lại rồi nằm gục xuống nền nhà.

Ngà vứt dao xuống nền nhà chạy đến chỗ Vỹ dùng áo, mền bịt vết thương và hô hoán nhờ người trong khu nhà trọ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi, nhưng do vết thương nặng đã tử vong.

Sau khi gây án, Ngà đến Công an thị xã La Gi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Sau đó, gia đình Tôn Thị Ngọc Ngà đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại số tiền 50 triệu đồng. Cha ruột của nạn không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho Ngà.

Tại phiên tòa, HĐXXnhận định hành vi của Tôn Thị Ngọc Ngà là rất nguy hiểm, tước đoạt trái phép tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

HĐXX cũng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ án cũng có một phần lỗi của bị hại khi đã đập phá đồ đạc làm bị cáo bức xúc, không kìm chế được bản thân.

Sau khi phạm tội, Tôn Thị Ngọc Ngà đầu thú, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại và được đại diện bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm