Người nước ngoài quan niệm rằng dùng còi xe là để chửi nhau?

Ở các nước tiên tiến trên thế giới, việc sử dụng còi xe khi tham gia giao thông là rất hạn chế. Qua tìm hiểu thì người nước ngoài quan niệm rằng dùng còi xe là để chửi nhau, tôi không biết đúng hay sai.

Việc sử dụng còi hơi của một số tài xế Việt Nam, nhất là loại xe có trọng tải lớn hiện nay rất là phổ biến. Bản thân tôi là người có tâm lý tương đối khá mà bất chợt nghe tiếng còi cũng giật bắn cả người chứ đừng nói đến người yếu tâm lý hoặc cụ già, trẻ em...

Luật cũng đã cấm nhưng mức phạt là chưa thuyết phục. Vậy phải có biện pháp hết sức cứng rắn nhằm "khuất phục" mấy tài xế xe vô cảm kia.

NGUYỄN VĂN TRỊ (tritvx...@yahoo.com.vn)

Gởi anh Lê Châu Tuấn (tuanlong...@yahoo.com). Tôi không biết anh thần kinh thép như thế nào, nhưng anh cứ... thử một lần thì biết.

HỮU NHÂN (Huunhan...@yahoo.com.vn)

Cần lên án và trừng trị thật nghiêm khắc những kẻ sử dụng kèn tích âm lớn, tạo ra cái chết thương tâm cho cháu Vy. Nếu như sử dụng kèn có âm thanh bình thường và tài xế có đạo đức không háo thắng muốn đi nhanh hơn một tí thì không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

CHOUCHOU (chau...@yahoo.com)

Tôi đề nghị pháp luật xử lý nghiêm những trường hợp tài xế sử dụng còi hơi gây tai nạn. Tôi là đàn ông, nhưng thỉnh thoảng cũng giật mình vì tiếng còi hơi quá lớn khi những tài xế vô lương tâm, bất chấp pháp luật và tính mạng của người khác sử dụng.

NGUYEN PHUC NGHIEP (nguyenphucnghiep@...vn)

sức khỏe đến đâu thì đi xe loại đó không nên phân biệt kẻ yếu người khỏe. Nhà nước phải có những hình phạt nặng đối với những người sửa lòi còi xe, đây mới là cái quan trọng.

VU (vanvu...@yahoo.com)

Thưa bạn Lê Châu Tuấn, chả có ai là tâm lý yếu cả. Bạn đang đi trên đường, bấy giờ xe tải kế bên nó bóp kèn "bùm bùm" thì bạn cũng giật mình chứ đừng nói phụ nữ.

NGUYEN QUOC THINH (nguyenquocthinh...@yahoo.com.vn)

Đề nghị luật giao thông quy định rõ người nào muốn lái xe đều phải học qua một lớp đào tạo đạo đức người tham gia giao thông. Tôi ước gì tất cả mọi người đi ra đường hãy có lương tâm, phải nghĩ tới những người xung quanh. Tai nạn thương tâm quá.

LÊ THỊ NGỌC HIỆP (...ngochiep@yahoo.com)

Tôi đã chứng kiến hậu quả của còi hơi, nhưng may mắn chưa đến mức nghiêm trọng trước số nhà 245 Trường Chinh, TP Đà Nẵng vào cuối năm 2009. Theo tôi nghĩ Luật Giao thông đường bộ nên bổ sung điều khoản cấm lắp đặt và sử dụng còi hơi trên các loại xe cơ giới thì mới giải quyết tận gốc được nạn "còi tặc".

NGUYEN LE QUANG (cadivi...@yahoo.com.vn)

Tôi là đàn ông mà nhiều lúc còn giật nảy mình loạng choạng cả tay lái vì tiếng còi hơi của một số tài xế vô luật lệ, huống chi phụ nữ. Theo tôi, cảnh sát giao thông phải phạt thật nặng hành vi gắn và bóp còi hơi vô tội vạ. Nếu không sẽ còn nhiều cái chết thương tâm nữa.

VŨ TRUNG KIÊN (trungkien...@yahoo.com.vn)

Đề nghị truy cứu trách nhiệm tài xế xe bồn về tội giết người.

THAI SON (thaison...@yahoo.com)

Do cảnh sát giao thông không chịu xử phạt nên mới xảy ra hậu quả này.

T.M.HO (chinhho...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.