Người nước ngoài có thể bị xét điện thoại, mạng xã hội khi nhập cảnh vào Mỹ

(PLO)- Một số nước như Đức và Anh đã cập nhật khuyến cáo du lịch tới Mỹ trong bối cảnh Washington thắt chặt kiểm soát nhập cảnh vào Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một nhà khoa học Pháp đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau khi cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) tại sân bay Houston (bang Texas) lựa chọn ngẫu nhiên để khám xét điện thoại và phát hiện người này có đăng tải nội dung chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội, tờ Le Monde đưa tin hôm 20-3.

Giới chức Mỹ cho biết họ đã phát hiện trong điện thoại của người này “các tin nhắn thù hằn và thuyết âm mưu”. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra chống lại nhà khoa học trên nhưng đã nhanh chóng huỷ bỏ nó.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Pháp phụ trách giáo dục đại học và nghiên cứu - ông Philippe Baptiste xác nhận thông tin này. Ông Baptiste cho biết CBP đã phát hiện trên điện thoại của nhà khoa học trên các cuộc trao đổi riêng tư “bày tỏ quan điểm cá nhân” về chính sách của chính quyền Mỹ.

Một nguồn tin ngoại giao nói với Le Monde rằng vụ việc xảy ra hôm 9-3.

từ chối nhập cảnh vào Mỹ.jpg
CBP (Mỹ) có thể khám xét ngẫu nhiên các thiết bị điện tử của du khách và quyết định từ chối nhập cảnh vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Ảnh minh hoạ: GETTY IMAGES

Một số công ty luật di trú ở Mỹ cũng báo cáo các trường hợp khách hàng của họ bị kiểm tra điện thoại và các tin nhắn trên các mạng xã hội như WhatsApp, Telegram… ngay tại điểm nhập cảnh, theo tạp chí Newsweek.

Tuần trước, TS Rasha Alawieh đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ sau khi về quê nhà Lebanon để thăm gia đình. Giới chức Mỹ đã kiểm tra và phát hiện bà Alawieh đã tới dự đám tang của cố lãnh đạo lực lượng Hezbollah - ông Hassan Nasrallah và lưu hình ảnh của ông này trong điện thoại.

Một đại diện của CBP hôm 20-3 cho biết cơ quan này không thể bình luận chi tiết về trường hợp của một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, trên trang web của mình, CBP nêu rõ rằng “tất cả du khách bước qua biên giới Mỹ đều là đối tượng khám xét của CBP”.

Dù việc CBP khám xét điện thoại tại điểm nhập cảnh là hợp pháp, việc này hiếm khi xảy ra. Trong năm 2024, chưa tới 0,01% người nhập cảnh vào Mỹ bị khám xét điện thoại.

CBP cũng nhấn mạnh rằng họ có thẩm quyền tịch thu các thiết bị điện tử để khám xét vì lý do an ninh quốc gia và bác bỏ cáo buộc việc khám xét và từ chối nhập cảnh như vậy là do động cơ chính trị.

Trong bối cảnh Washington thắt chặt kiểm soát nhập cảnh, New Zealand, Đức và Anh đã ban hành hướng dẫn du lịch mới cho người muốn tới Mỹ. Các luật sư di trú khuyến cáo những người nhập cư dù đã có thị thực hợp pháp vẫn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi rời khỏi Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.