Ông Trump ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh nhằm giải thể Bộ Giáo dục, trao toàn bộ quyền quyết định về trường học cho các tiểu bang và hội đồng địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh bắt đầu quá trình giải thể Bộ Giáo dục, thực hiện lời hứa tranh cử của ông, theo hãng tin Reuters.

Sắc lệnh này sẽ trao toàn bộ quyền quyết định về trường học cho các tiểu bang và hội đồng địa phương và thu hẹp chức năng Bộ Giáo dục xuống đảm nhiệm các đầu việc cơ bản như quản lý các khoản vay cho sinh viên và các nguồn lực cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

"Chúng tôi sẽ trả lại nền giáo dục, một cách rất đơn giản, cho các tiểu bang nơi nó thuộc về” - ông Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục.

Ông Trump ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh bắt đầu quá trình giải thể Bộ Giáo dục ngày 20-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Trump đã nói rằng ông muốn Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon tự sa thải mình, đồng thời chỉ thị bà McMahon "thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng cửa Bộ Giáo dục”.

Trước đó cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết sắc lệnh đóng cửa Bộ Giáo dục sẽ hướng đến mục tiêu "thu hẹp đáng kể cơ quan này", nhưng một số "chức năng quan trọng" như cho vay sinh viên và quản lý trợ cấp cho sinh viên có thể vẫn nằm trong phạm vi của cơ quan này.

Việc đóng cửa Bộ Giáo dục cần được quốc hội Mỹ thông qua. Mặc dù đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện của quốc hội, nhưng cần có sự ủng hộ của đảng Dân chủ để đạt được 60 phiếu cần thiết tại Thượng viện để dự luật về việc giải thể Bộ Giáo dục được thông qua.

Theo Reuters, giáo dục từ lâu đã là một chủ đề chính trị gây tranh cãi ở Mỹ khi phe bảo thủ ủng hộ các chính sách lựa chọn trường học giúp ích cho các trường tư thục và những cử tri thiên tả phần lớn ủng hộ các chương trình và nguồn tài trợ cho các trường công.

Bộ Giáo dục giám sát khoảng 100.000 trường công và 34.000 trường tư tại Mỹ, mặc dù hơn 85% nguồn tài trợ cho trường công đến từ chính quyền tiểu bang và địa phương. Bộ này cung cấp các khoản tài trợ liên bang cho các trường học và chương trình cần thiết, bao gồm tiền để trả lương cho giáo viên đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, tài trợ cho các chương trình nghệ thuật và thay thế cơ sở hạ tầng lỗi thời.

Cơ quan này cũng giám sát khoản vay sinh viên trị giá 1.600 tỉ USD của hàng chục triệu người Mỹ không đủ khả năng chi trả học phí đại học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.