Người nghi ngờ nhiễm virus Corona, nên khám ở đâu?

(PLO)- Để chủ động phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, người dân cần thiết bỏ túi những thông tin sau đây.

Trước tình hình bệnh viêm phổi cấp tính do chủng mới của virus Corona (ncoV) đang diễn biến phức tạp, nhiều bạn đọc gửi đến PLO thắc mắc là khi nghi ngờ mình có các triệu chứng của bệnh thì đi khám ở đâu? Liên hệ số điện thoại nào để được tư vấn...

Bộ Y tế đã ban hành công văn chỉ đạo chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẵn sàng ứng phó tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi đến đăng ký khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh như phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt,...).

Các cơ sở nghiêm túc bảo đảm tổ chức thường trực cấp cứu thường xuyên, liên tục, sẵn sàng tiếp nhận và thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị. Khi nghi ngờ người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona, tiếp nhận và theo dõi cách ly triệt để tại địa phương, cụ thể là Khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh.

Người bệnh dương tính với chủng virus corona mới sẽ được chuyển tới bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị.

Khi người bệnh có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng virus Corona mới sẽ được chuyển tới bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị gồm:

- BV Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Hà Nội) tiếp nhận người bệnh từ Hà Tĩnh trở ra. Nếu hết cơ số giường bệnh dự phòng của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, người bệnh sẽ được chuyển đến: BV Bạch Mai, BV Nhi Trung ương.

- BV Trung ương Huế tiếp nhận người bệnh khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (kể từ Quảng Bình đến Phú Yên).

- BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận người bệnh thuộc các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào. Nếu không còn giường bệnh dự phòng, người bệnh sẽ được chuyển đến BV Chợ Rẫy, BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2, BV Nhi đồng TP.HCM.

Khi tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus Corona, các BV lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và gửi mẫu bệnh phẩm tới:

+ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với các tỉnh khu vực phía Bắc;

+ Viện Pasteur Nha Trang đối với các tỉnh khu vực miền Trung;

+ Viện Pasteur TP.HCM đối với các tỉnh khu vực phía Nam.

Trước đó, để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động đường dây nóng phòng dịch với số máy 19003228. Đường dây nóng này hoạt động 24/7 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Bộ Y tế đã công bố 21 đường dây nóng bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona.

Ngoài ra, từ 7 giờ sáng 2-2-2020, Bộ Y tế có thêm đường dây nóng 1900 9095 để tư vấn người dân các biện pháp phòng, chống dịch Corona. Các cuộc gọi đến đường dây nóng này đều miễn phí. Đường dây nóng 19009095 hoạt động song song với đường dây nóng 1900 3228 và các đường dây nóng của 21 BV có cơ sở theo dõi, điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm virus Corona.

Đường dây nóng 21 bệnh viện gồm: 

Bệnh viện Bạch Mai: 0969851616

Bệnh viện Nhi Trung ương: 0372884712

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương: 0969241616

Bệnh viện E: 0912168887

Bệnh viện Phổi trung ương: 0967941616

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 0966681313

Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên: 0913394495

Bệnh viện Chợ Rẫy: 0969871010

Bệnh viện Trung ương Huế: 0965301212

Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ: 0907736736

Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội: 0904138502 (Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Sơn)

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM: 0967341010 

Bệnh viện Vinmec Hà Nội: 0934472768 (trực cấp cứu BS Nguyễn Thành Trung - phó giám đốc) 

Bệnh viện Đà Nẵng: 0903583881 

Bệnh viện Nhi đồng 1: 19002249 - 0913117965

Bệnh viện Nhi đồng 2: 0798429841

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai: 0819634807

Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa: 0913464257

Bệnh viện tỉnh Thái Bình: 0989506515

Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa: 0965371515

Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn: 0396802226

 Theo số liệu cập nhập mới nhất tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona vào 7 giờ sáng 2-2-2020, số người mắc bệnh trên thế giới là 14.550 trường hợp, trong đó có 304 người tử vong. Tính đến ngày 1-2-2020, Việt Nam đã có sáu trường hợp mắc virus Corona. Trong đó có hai cha con người Trung Quốc, một người đã khỏi bệnh; ba công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; một công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với hai cha con người Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.