Người mẹ nhiều năm đi làm ăn xa, trở về động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Đã 8 năm xa nhà vào Bình Dương làm ăn để nuôi con ăn học, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT của con, người mẹ đã vượt 1.400 km về quê động viên con trai trước kỳ thi quan trọng này. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là trường hợp chị Lò Thị Thỏa (38 tuổi), quê ở xã Xuân Chinh, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) đang là công nhân làm việc tại tỉnh Bình Dương vượt qua 1.400 km về động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo chị Thỏa, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và là mẹ đơn thân, nên chị đã phải gửi con ở nhà cho mẹ đẻ nhờ nuôi nấng, rồi vào tỉnh Bình Dương làm việc từ năm 2015.

Khi đó, con trai chị là em Lò Văn Lâm học cấp 2 ở quê nhà. Sau đó, Lâm thi đỗ và theo học tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Theo chị Thỏa, là một người mẹ chẳng ai muốn phải xa con trai của mình, nhưng vì cuộc sống nghèo túng nên chị phải xa quê hương mưu sinh kiếm tiền nuôi con ăn học.

Chị Lò Thị Thỏa (38 tuổi), quê ở xã Xuân Chinh, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) đang là công nhân làm việc tại tỉnh Bình Dương vượt hơn 1.400 km về động viên con trước kì thi THPT. Ảnh: Đ. TRUNG

Chị Lò Thị Thỏa (38 tuổi), quê ở xã Xuân Chinh, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) đang là công nhân làm việc tại tỉnh Bình Dương vượt hơn 1.400 km về động viên con trước kì thi THPT. Ảnh: Đ. TRUNG

“Từ chiều ngày 24-6, tôi xin nghỉ phép ở công ty rồi đón xe từ Bình Dương về Thanh Hóa vượt qua quãng đường hơn 1.400km để kịp thời động viên con nỗ lực, hoàn thành kết quả tốt trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Biết hoàn cảnh của gia đình tôi, nên nhà trường có bố trí chỗ ở miễn phí cho các bậc phụ huynh trong ký túc xá. Ở đây, vừa đỡ tốn chi phí, vừa được gần con để động viên tinh thần cho cháu.

Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt đối với con trai, nên tôi muốn đồng hành với con từ những ngày đầu cho đến ngày thi cuối cùng và sau đó cả hai mẹ con sẽ trở về nhà thăm bà ngoại,

Những năm tháng lăn lộn làm thuê ở miền Nam khổ bao nhiêu tôi cũng chịu đựng được, giờ lúc hy vọng con trai vững tin để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi này”, chị Thỏa chia sẻ.

Trao đổi với PLO, bà Bùi Thị Kiều Oanh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhà trường có 182 học sinh khối 12 dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nhiều phụ huynh vượt cả trăm km từ các huyện miền núi Thanh Hóa đăng kí, đồng hành cùng các con trong suốt những ngày kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra. Ảnh: Đ. TRUNG

Nhiều phụ huynh vượt cả trăm km từ các huyện miền núi Thanh Hóa đăng kí, đồng hành cùng các con trong suốt những ngày kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra. Ảnh: Đ. TRUNG

Để chuẩn bị tốt kỳ thi, ban quản lý học sinh đã lên kế hoạch hỗ trợ, tư vấn và đồng hành cùng các học sinh, phụ huynh ở xa, khu vực miền núi khi đồng hành cùng các con, nếu có nhu cầu ở ký túc xá, nhà trường sẵn sàng bố trí chỗ ở miễn phí cho phụ huynh.

Đến sáng ngày 27-6, theo bà Oanh đã có hàng chục phụ huynh đăng ký ở ký túc xá cùng con trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa thông tin, Thanh Hóa có tổng số hơn 36.400 thí sinh đăng ký dự thi, tại 75 điểm thi. Trong ngày hôm nay 27-6, thí sinh sẽ bắt đầu làm thủ tục thi theo quy định, ngày 28 và 29-6 thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, Sở đã huy động khoảng 6.200 người tham gia công tác phục vụ thi nhằm đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn và hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh dự thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.