Người mang virus Vũ Hán có thể không có triệu chứng

(PLO)- Nghiên cứu mới về virus Vũ Hán đã phát hiện chủng virus này có thể có trong phổi của những người không có triệu chứng rõ ràng.

Điều này khiến chế độ kiểm dịch nghiêm ngặt và theo dõi tiếp xúc trở nên rất quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tờ South China Morning Post cho hay các phát hiện đã được báo cáo trong ấn bản thứ sáu của tạp chí y khoa The Lancet. Báo cáo được thực hiện bởi một nhóm bác sĩ bao gồm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Hong Kong, GS Yuen Kwok-yung và dựa trên nghiên cứu về một gia đình bảy người được đưa vào BV Thâm Quyến thuộc ĐH Hong Kong ngày 10-1.

Một nhóm các nhà nghiên cứu y khoa đã báo cáo rằng virus Corona Trung Quốc có thể có mặt ở những bệnh nhân không có dấu hiệu bệnh bên ngoài. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sáu thành viên trong gia đình sau đó được chẩn đoán mắc virus Corona - được gọi là 2019-nCoV - đang gây ra báo động ngày càng tăng trên toàn thế giới nhưng không có manh mối nào về sự lây lan của chủng virus này.

Trong số sáu thành viên gia đình bị nhiễm virus, một cậu bé 10 tuổi ban đầu không có triệu chứng bên ngoài nhưng quét CAT ở phổi cho thấy sự bất thường.

Theo như báo cáo trong nghiên cứu này, việc cách ly và theo dõi bệnh nhân phải càng sớm càng tốt vì việc nhiễm virus có thể không đi kèm triệu chứng.

Báo cáo cũng lưu ý rằng hai thành viên khác trong gia đình sau đó được chẩn đoán nhiễm virus Vũ Hán đã không bị sốt khi họ nhập viện.

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nâng mức độ tình trạng khẩn cấp của sự bùng phát virus Corona ở Vũ Hán lên cao nhất.

Hong Kong Chief Executive Carrie Lam has declared the highest level of emergency over the coronavirus outbreak. Photo: Sam Tsang

Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ảnh: SCMP

Bà sẽ đích thân chủ trì một ban chỉ đạo liên ngành, hy vọng sẽ đưa ra các biện pháp chiến lược và các biện pháp khác ngay khi có thể, bà nói trong một cuộc họp báo vào chiều 25-1. Trước đó, bà trở lại Hong Kong sau chuyến thăm một tuần tới Davos, Thụy Sĩ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ngoài ra, bà Lâm cũng xác nhận thông tin học sinh, sinh viên Hong Kong sẽ có thêm hai tuần nghỉ tết Nguyên đán đến ngày 17-2 trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.