Virus Vũ Hán: Xuất hiện ca tử vong thứ tư, WHO họp khẩn

(PLO)- Tốc độ lan truyền của virus Vũ Hán đang khiến các cơ quan chức năng lo ngại và khẩn cấp thực hiện các biện pháp ngăn chặn. 

Tốc độ lây lan của virus Vũ Hán đang khiến cả người dân và các cơ quan chức năng lo ngại. 

Virus Vũ Hán cùng họ với virus gây Hội chứng Hô Hấp cấp tính nặng (SARS), cũng xuất phát từ Trung Quốc và làm gần 800 người chết trên toàn cầu cuối năm 2001. 

Có thêm ca tử vong 

Chỉ một ngày sau khi ca tử vong thứ ba xảy ra, đã có bệnh nhân thứ tư chết vì nhiễm virus Vũ Hán. 

Hãng Reuters đưa tin một bệnh nhân 89 tuổi tại Vũ Hán đã gặp các triệu chứng viêm phổi từ ngày 13-1. Năm ngày sau, bệnh nhân này khó thở nghiêm trọng và qua đời vào ngày 19-1.

Cơ quan y tế Vũ Hán cho biết trước đó bệnh nhân đã mắc các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch vành.

Có thể lây từ người sang người 

Mặc dù trước đó chưa có thông tin chính thức nào về việc virus có thể lây truyền từ người sang người mà chủ yếu từ động vật sang người, tuy nhiên theo tờ South Morning China Post, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận bệnh có thể lây truyền giữa người với người qua các hành động tiếp xúc gần gũi. 

Vì vậy, khả năng virus lây lan càng tăng cao, đặc biệt là trong bộ phận nhân viên y tế, những người tiếp xúc nhiều với bệnh nhân nhiễm bệnh. 

Virus Vũ Hán có thể lây từ người sang người. Ảnh: EPA-EFE

Trong một thông báo riêng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, Sở Y tế thành phố Vũ Hán cho biết 15 nhân viên y tế trong thành phố đã được chẩn đoán viêm phổi, ngoài ra có một trường hợp đang bị nghi ngờ nhiễm bệnh.

Một trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. 

WHO họp khẩn

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng, ngày 20-1, WHO cho biết một hội đồng sẽ họp khẩn để tìm cách xử lý loại virus nguy hiểm này. 

Hiện tại, bệnh dịch được báo cáo đã lây lan sang hai thành phố lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngoài ra, ba quốc gia châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. 

Reuters cho biết các nhà chức trách đã xác nhận tổng cộng 217 trường hợp nhiễm virus mới ở Trung Quốc tính đến 6 giờ chiều 20-1. Trong số đó có 198 ca ở Vũ Hán. 

Số người nhiễm bệnh hiện đang tăng nhanh chóng. Ảnh: WEIBO 

Cuộc họp của WHO sẽ diễn ra tại Geneva, Thuỵ Sĩ, vào ngày 22-1 để quyết định có tuyên bố đây là một đợt bùng phát dịch mới hay không. Động thái này chỉ xảy ra khi có dịch bệnh nghiêm trọng như dịch SARS hoặc dịch MERS (năm 2015). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.