Người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp ở nơi tạm trú được không?

(PLO)- Có thể nộp hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp tại nơi đang tạm trú hiện tại, không nhất thiết phải là nơi thường trú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi có địa chỉ thường trú ở Bến Tre nhưng hiện đang tạm trú tại TP.HCM, xin hỏi tôi có thể chọn nơi nhận trợ cấp thất nghiệp, không nhất thiết phải nơi thường trú được không?

Ngoài ra, vợ tôi muốn ủy quyền cho tôi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp có được không?

Bạn đọc Lâm Thành Dương (TP.HCM)

Trợ cấp thất nghiệp.jpeg

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Anh có thể chọn nơi nhận trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM nơi anh đang tạm trú, không nhất thiết phải về Bến Tre nơi thường trú để làm thủ tục.

Theo quy định tại Nghị định 115/2015 và Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội Vụ) nơi người lao động đã làm việc hoặc đang cư trú (bao gồm cả tạm trú).

Vì vậy, anh có thể nộp hồ sơ và nhận trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM nơi anh đang tạm trú hiện tại, không nhất thiết phải là nơi thường trú.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 17 Nghị định 28/2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020), quy định: Trường hợp người lao động không thể trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện.

Tuy nhiên, theo Điều 18 Nghị định 28/2015, người lao động phải trực tiếp đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ trường hợp bất khả kháng (có xác nhận hợp lệ).

Như vậy, vợ anh có thể lập văn bản ủy quyền hợp lệ (công chứng hoặc chứng thực) để anh thay mặt nộp hồ sơ. Tuy nhiên, khi nhận quyết định hưởng trợ cấp, vợ anh bắt buộc phải trực tiếp đến nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.