Người Kurd giết chết 2 lính, Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa ngay lập tức

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tám chiến binh Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã bị “vô hiệu hóa” nhằm trả đũa một vụ tấn công bằng súng cối khiến hai binh sĩ nước này thiệt mạng.

Theo kênh Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng an ninh nước này đã “vô hiệu hóa” tám thành viên PKK ở miền bắc Iraq sau khi hai binh sĩ nước này thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng súng cối ở miền Bắc Iraq, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thành viên của quân cảnh thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mang một cỗ quan tài của một binh sĩ nước này sau khi thiệt mạng ở Syria hồi tháng 2.

Trong một thông báo cuối ngày 25-3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các chiến binh của Đảng công nhân người Kurd (PKK) đã tiến hành một cuộc tấn công vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị giết chết trong một cuộc tấn công bằng súng cối ở khu vực Haftanin thuộc miền bắc Iraq, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hai binh sĩ của chúng tôi đã tử vì đạo và hai người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng súng cối của các thành viên tổ chức khủng bố ly khai” - bộ này cho biết.

Theo bộ này, các mục tiêu được xác định trong khu vực đã bị tấn công ngay lập tức để trả đũa.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng an ninh nước này đã “vô hiệu hóa” tám thành viên PKK ở miền Bắc Iraq.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thường dùng từ “vô hiệu hóa” để ám chỉ “những kẻ khủng bố” đầu hàng, bị bắt hoặc bị giết chết.

Thổ Nhĩ Kỳ cùng Mỹ và Liên minh châu Âu xem PKK là tổ chức khủng bố. Khoảng 40.000 người đã bị giết chết trong cuộc chiến giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và PKK.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.