Hình ảnh lính Mỹ bỏ người Kurd Syria sang với người Kurd Iraq

(PLO)- Hơn 100 xe bọc thép Mỹ vượt biên giới Syria sang Iraq.

Đoàn lính Mỹ đầu tiên từ Syria đã đặt chân sang nước láng giềng Iraq, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Syria.

Ngày 21-10, hơn 100 xe bọc thép được nhìn thấy đã vào lãnh thổ Iraq qua biên giới Sahela ở tỉnh Dohuk (Iraq), theo tin từ hãng Reuters. Một nguồn tin an ninh người Kurd ở Iraq xác nhận với Reuters rằng lính Mỹ đã vào khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq.

Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển tại ngoại ô tỉnh Dohuk (Iraq), giáp biên giới với Syria, ngày 21-10. Ảnh: REUTERS

Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển tại ngoại ô tỉnh Dohuk (Iraq), giáp biên giới với Syria, ngày 21-10. Ảnh: REUTERS

Đợt chuyển quân ngày 21-10 là một phần của kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ di chuyển toàn bộ gần 1.000 lính Mỹ ở bắc Syria sang tây Iraq. Ngày 19-10 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết lực lượng lính Mỹ này sẽ tham gia đánh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. Theo ông Esper thì Mỹ chưa quyết định liệu có để số lính Mỹ này thực hiện các nhiệm vụ ở Syria từ lãnh thổ Iraq hay không.

Trước khi rời Syria, lính Mỹ đã đánh bom phá hủy một căn cứ quân sự, một đường băng và phá hủy thiết bị ở một tiền đồn ở Syria.

Mỹ đánh bom phá hủy căn cứ gần thị trấn Tell Tamer, tỉnh al-Hasakah trước khi rời đi. Ảnh: REUTERS

Mỹ đánh bom phá hủy căn cứ gần thị trấn Tell Tamer, tỉnh al-Hasakah trước khi rời đi. Ảnh: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch Mùa xuân hòa bình đánh vào lực lượng tay súng người Kurd ở miền bắc Syria (YPG) từ ngày 9-10. Hai bên đang trong quá trình ngừng bắn (kéo dài từ đêm 17 đến ngày 22-10) thể theo một thỏa thuận ngừng bắn được thống nhất giữa Tổng thống nước này, ông Recep Tayyip Erdogan và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Ngày 20-10, lực lượng YPG cho biết đã rút khỏi thị trấn biên giới Ras al-Ayn thuộc tỉnh al-Hasakah ở đông bắc Syria, một nội dung của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Ras al-Ayn là một trong hai thị trấn biên giới mà Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu phải chiếm được quyền kiểm soát từ tay lực lượng YPG nhằm để lập một “vùng an toàn” sâu hơn 32 km tính từ biên giới hai nước vào trong lãnh thổ Syria và đưa người dân Syria đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về. Tuy nhiên, đại diện lực lượng tay súng nổi dậy Syria (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ nói YPG chưa hoàn toàn rút khỏi Ras al-Ayn.

Ông Erdogan cảnh cáo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khôi phục tấn công khi thời hạn ngừng bắn kết thúc (dự kiến vào ngày 22-10) nếu YPG chưa rút khỏi khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ định sẽ lập “vùng an toàn”. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết binh sĩ mình và các tay súng đồng minh YPG đã bao vây Ras al-Ayn cuối tuần rồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.