Người khuyết tật nặng được tuyển thẳng ĐH, CĐ

Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật (NKT), có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3. 

Theo đó, về chế độ ưu tiên nhập học, NKT được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là ba tuổi.

Trong tuyển sinh THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, NKT được hưởng chế độ tuyển thẳng theo quy định. Trong tuyển sinh ĐH, CĐ, NKT đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng, được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng ký xét tuyển theo quy định.

Thông tư liên bộ nêu rõ NKT thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ. NKT thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục ĐH, trung cấp chuyên nghiệp được cấp học bổng 10 tháng/năm học; tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt… được cấp học bổng chín tháng/năm học. NKT thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1 triệu đồng/người/năm học. Bên cạnh đó, NKT còn được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

AT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.