Người không có giấy tờ tùy thân phạm tội có bị phạt nặng hơn?

(PLO)- Một người không có giấy tờ tùy thân phạm tội thì họ vẫn được đối xử bình đẳng trước pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi câu hỏi đến mục “Tôi muốn hỏi” của báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc Quân Trần (TP.HCM) trình bày:

Gần nhà ông có một gia đình không có giấy tờ tùy thân và đang chờ được giải quyết. Mới đây, người mẹ cùng con trai gây gổ với người đi đường khi tham gia giao thông và bị bắt giam mấy ngày nay chưa thấy về. Qua một vài nguồn thông tin thì có khả năng cả hai mẹ con sẽ bị xử lý hình sự. Ông Trần Quân thắc mắc, liệu với một người không có giấy tờ tùy thân phạm tội thì có bị xử lý nặng hơn so với người có đầy đủ giấy tờ hay không?

thua-ke-theo-phap-luat.png

Luật sư Trần Thị Kim Quyền (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý,…mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự còn quy định chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Một trong những nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội là mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

pham-toi_xu-ly.jpg
Một người không có giấy tờ tùy thân phạm tội không bị xử nặng hơn người có giấy tờ.
Ảnh minh họa: AI

Điều 52 Bộ luật Hình sự quy định chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội có tổ chức; phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; phạm tội có tính chất côn đồ; phạm tội 02 lần trở lên; tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;…

Điều luật này và pháp luật hình sự nói chung không có quy định người không có giấy tờ tùy thân là là tình tiết tăng nặng.

Theo đó, một người không có giấy tờ tùy thân phạm tội thì họ vẫn được đối xử bình đẳng trước pháp luật, không bị xử nặng hơn người có giấy tờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.