Người dùng súng cướp ngân hàng ở Biên Hoà lãnh 20 năm tù

(PLO)- Để có tiền trả nợ, bị cáo đi vào ngân hàng dùng súng uy hiếp nhân viên tại đây để cướp số tiền 925 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Huy Dũng (35 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) 18 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 20 năm tù.

Bị cáo Lê Huy Dũng khi bị bắt. Ảnh: VH

Bị cáo Lê Huy Dũng khi bị bắt. Ảnh: VH

Theo cáo trạng, Dũng làm nghề kinh doanh đồ gỗ nhưng do thua lỗ trong việc kinh doanh nên đi vay tiền của nhiều người quen và vay tiền online dẫn đến không có khả năng trả nợ.

Để có tiền trả nợ, Dũng đã lên mạng xã hội mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 6 viên đạn với giá 20 triệu đồng và một số công cụ phương tiện khác với mục đích đi cướp ngân hàng.

Ngày 8-9-2022, Dũng đến cổng Khu Công nghiệp Tam Phước (TP Biên Hòa) thì dừng xe bên đường rồi đi bộ vào Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP Biên Hòa (thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) và dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp số tiền 925 triệu đồng.

Trên đường tẩu thoát, Dũng đã làm rơi hơn 21 triệu đồng. Sau đó, Dũng về nhà đưa cho vợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại trả nợ hết. Sau 2 ngày gây án, Dũng bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm