Người Đức, Ý bất ngờ tăng mua cà phê Việt Nam

(PLO)- Đức và Ý là hai thị trường nhập khẩu cà phê nhiều nhất của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2020. 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê tháng 2-2020 đạt trên 173.700 tấn, trị giá 293 triệu USD, tăng 20% về lượng và tăng 19% về trị giá so với tháng 1-2020. Còn so với tháng 2-2019, con số này tăng 51% về lượng và tăng 47% về trị giá.
Tính chung hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê đạt 319.000 tấn, trị giá 540 triệu USD, tăng 1% về lượng nhưng giảm 1,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức trong tháng 2-2020 đạt gần 30.800 tấn, trị giá hơn 46 triệu USD, tăng hơn 102% về lượng và tăng 90% về trị giá so với tháng 2-2019.
Tính chung hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức tăng 33% về lượng và tăng 23% về trị giá so với hai tháng đầu năm 2019, đạt 54.500 tấn, trị giá 84 triệu USD.
hinh-ca-phe-xuat-khau-sang-Duc-tang

Xuất khẩu cà phê sang các nước như Đức, Ý, Pháp, Anh... đều tăng trong hai tháng đầu năm 2020.

Tháng 2, Ý là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ hai của Việt Nam, đạt 16.000 tấn, trị giá 26 triệu USD, tăng 36% về lượng và tăng 33% về trị giá so với tháng cùng kỳ tháng 2-2019. Tính chung hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê sang Ý tăng 5,4% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Bên cạnh các thị trường lớn, xuất khẩu cà phê tháng 2-2020 sang nhiều thị trường tăng so với tháng 2-2019, gồm: Pháp, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Ba Lan, Bồ Đào Nha.
Một số chuyên gia dự xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tăng do bùng phát virus COVID-19 này đã làm gián đoạn giao dịch tại Brazil, nơi có số lượng người bị nhiễm bệnh và tử vong cao hơn so với các nước xuất khẩu cà phê khác. Các thương nhân đang quay lại Việt Nam và tăng cường mua, thúc đẩy giá tăng trong nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.