Người đô thị quen với sự ồn ào để sống

(PLO)- Quả thật người Việt Nam ồn ào, lắm chuyện theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đó là câu nhận xét của Yushi Kawarai, một chàng trai thuần Nhật, học chung trường đại học cùng tôi. Anh bạn này tỏ ra rất ngạc nhiên vì các lớp học ở Việt Nam quá ồn ào trong khi chúng ta lại thấy điều ấy rất bình thường, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà.

Yushi nói với tôi, ở Nhật Bản học sinh được dạy theo tiêu chuẩn bốn hành động im lặng bao gồm: Đọc sách buổi sáng trong im lặng, vệ sinh lớp học trong im lặng, suy nghĩ trong im lặng và di chuyển trong im lặng. Điều này trở thành một triết lý giáo dục sâu sắc tại Nhật.

Nước Nhật vốn là một đất nước đề cao sự im lặng. Họ ngăn cấm việc nói chuyện điện thoại trên các tàu điện, xe bus cho nên các toa xe ở Nhật lúc nào cũng yên tĩnh y như trong một thư viện. Mọi người đọc sách, nghe nhạc, nhắn tin, làm việc, ngủ gật… nhưng không ai gây ồn ào hay làm phiền người khác. Nếu có nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ và khẽ khàng.

Còn chúng ta, sự ồn ào trở thành một phần của cuộc sống, còn im lặng lại là biểu hiện của sự nhàm chán.

Khi là học sinh chúng ta phải quen với các lớp học ồn ào, sân chơi như bầy ong vỡ tổ vào giờ giải lao. Người ta ồn từ ngoài đường phố vào trong các ngõ hẻm, ồn từ quán ăn uống đến chợ búa…

Nguồn ồn ào ở mọi nơi. Ảnh minh họa

Có anh đồng nghiệp kể: “Ngáp một cái là bị hàng xóm đồn bị nghiện”. Cái tật ồn ào còn kéo theo nó sự tò mò và lắm chuyện. Cứ bàn qua tán lại, không có lúc nào cái miệng ngơi nghỉ, việc mình nói hết thì nói sang việc người.

Cái ồn ào đôi khi còn có biểu hiện là phô trương. Một đám cưới rình rang, xe pháo thành đoàn hay một đám tang ca hát suốt ba ngày đêm chẳng còn lạ gì ở cái thành phố này. Chắc chỉ có ở đây mới có lệ thuê người về hát đám ma, hành cho hàng xóm mấy ngày lê lết.

Nói chung, sự ồn ào không nằm ở hoàn cảnh mà ở thói quen. Thói quen ăn to nói lớn, thiếu ý tứ tế nhị có từ lâu trong cộng đồng đã bị ăn sâu bởi lối sống làng xã. Muốn thay đổi có lẽ phải làm từ gốc. Nghĩa là trồng một mầm mới có kỷ cương, nguyên tắc, kỷ luật trong hành xử.

Nhiều nếp sống văn minh cũng phải trầy trật mới có thể được phổ biến sâu rộng và trở thành thói quen người đô thị bây giờ. Và ồn ào cũng sẽ như thế, nó sẽ thay đổi nhưng cần một quá trình dài và khá vất vả của cả cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.