Người dân Thái Lan tổ chức biểu tình lớn nhất từ năm 2014

(PLO)- Sự kiện đã làm sống lại ký ức về lần biểu tình làm rung chuyển thủ đô Thái Lan 5 năm trước trong một cuộc hỗn loạn chính trị.

Ngày 14-12, hàng ngàn người đã xuống đường ở Bangkok tham gia cuộc biểu tình lớn nhất tại Thái Lan, kể từ cuộc đảo chính năm 2014.

Cuộc biểu tình được chỉ huy bởi nhà lãnh đạo Đảng Tương lai mới Thanathorn Juangroongruangkit, một tỉ phú 41 tuổi.

Sự kiện đã làm sống lại ký ức về lần biểu tình làm rung chuyển thủ đô Thái Lan 5 năm trước trong một cuộc hỗn loạn chính trị, theo Reuters.

 Nhà lãnh đạo đảng Tương lai mới Thanathorn Juangroongruangkit nói chuyện cùng đoàn người biểu tình tại Bangkok ngày 14-12-2019. Ảnh: REUTERS

Không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình lớn nhất, kể từ khi Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha lên nắm quyền vào năm 2014 với lời hứa sẽ chấm dứt tình trạng bất ổn này.

“Đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi” - ông Thanathorn nói với đám đông cổ vũ khi họ đang tràn ra khắp các lối đi và cầu thang gần trung tâm thương mại MBK, Bangkok.

Nhà lãnh đạo đảng Tương lai mới Thanathorn Juangroongruangkit nói chuyện cùng đoàn người biểu tình tại Bangkok ngày 14-12-2019. Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Thanathorn nổi lên như một đối thủ thẳng thắn nhất, đối đầu với chính phủ ông Prayuth kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Hội đồng bầu cử Thái Lan đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp giải tán Đảng Tương lai mới, cáo buộc họ vi phạm luật bằng cách chấp nhận các khoản vay trị giá hàng triệu USD từ ông Thanathorn.

Đoàn người biểu tình lắng nghe Nhà lãnh đạo đảng Tương lai mới Thanathorn Juangroongruangkit tại cuộc biểu tình ngày 14-12-2019. Ảnh: REUTERS

Cũng trong tháng trước, Tòa án Hiến pháp đã loại ông Thanathorn khỏi vị trí thành viên của Quốc hội, làm dấy lên sự giận dữ của nhiều người dân Thái Lan.

Nhà lãnh đạo đảng Tương lai mới Thanathorn Juangroongruangkit nói chuyện cùng đoàn người biểu tình tại Bangkok ngày 14-12-2019. Ảnh: REUTERS

Một thế hệ trẻ tuổi mới

Trong số những người biểu tình chống chính phủ, có rất nhiều những người trẻ tuổi, nhiều người trong số họ còn nói đây là cuộc biểu tình đầu tiên mà họ tham gia.

Đoàn người biểu tình tại Bangkok ngày 14-12-2019. Ảnh: REUTERS

“Đã đến lúc phải lên tiếng rồi, chính phủ đã làm mọi thứ nhằm cản trở sự hưng thịnh của nền dân chủ Thái Lan” - Pantipa Tiakhome, một nhân viên văn phòng 30 tuổi, nói.

Được hỗ trợ bởi truyền thông xã hội, ông Thanathorn đã cùng những người Thái trẻ tuổi tạo nên làn sóng biểu tình mạnh mẽ.

Nhà lãnh đạo đảng Tương lai mới Thanathorn Juangroongruangkit vẫy tay chào đoàn người biểu tình tại Bangkok ngày 14-12-2019. Ảnh: REUTERS

“Ngày hôm nay đánh dấu sức mạnh của chúng ta, để những người khác có thể tham gia cùng chúng ta sau này. Hôm nay chỉ là một bài thử mà thôi” - nhà lãnh đạo Thanathorn nói với đoàn người biểu tình. 

Đoàn người biểu tình tại Bangkok ngày 14-12-2019. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên của Đảng tương lai mới cho biết có hơn 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. 

Các đối thủ của chính phủ Thái Lan cũng đang lên kế hoạch cho một cuộc chạy đua chống lại chế độ độc tài vào ngày 12-1 năm sau.

Đoàn người biểu tình tại Bangkok ngày 14-12-2019. Ảnh: REUTERS

Ông Thanathorn đã ký một thỏa thuận vào hôm 14-12 với sáu đảng phái còn lại, hình thành một liên minh đối lập chính phủ để thúc đẩy chính quyền thay đổi hiến pháp.

Ông Thanathorn cũng đồng thời giành được sự ủng hộ của sáu đảng phái còn lại để lãnh đạo cuộc biểu tình lớn nhất Thái Lan kể từ năm 2014 này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.