Người dân thắc mắc về cấp giấy chứng nhận cho hẻm chung

(PL)- Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, bà Đỗ Thị Quý Sang ở đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM trình bày:

Trước đây cha mẹ bà có cho bà một phần căn nhà 207/19 Nguyễn Văn Đậu. Trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở do UBND TP.HCM cấp cho cha mẹ bà thể hiện giữa nhà bà và nhà bà M. có một hẻm chung diện tích 0,6 x 20 m. Trên thực tế con hẻm trên vẫn còn tồn tại và được hai nhà làm nơi thông gió chứ ít đi qua lại. Năm 2008, hộ bà M. xây dựng bức tường chắn ngang con hẻm, nhiều lần bà báo lên phường nhưng không thấy phường giải quyết.

Đến ngày 31-5, hộ bà M. tiến hành xây dựng mới căn nhà và xây luôn phần diện tích hẻm chung giữa hai nhà. Bà có khiếu nại lên UBND phường 11 việc hộ bà M. xây dựng chiếm hẻm thì được UBND phường trả lời phần diện tích hẻm chung đã được công nhận trong giấy chứng nhận của hộ bà M.

“Hiện nay, căn nhà của hộ bà M. đang xây đào móng, đóng cột sát tường nhà tôi làm bít các cửa sổ thông gió nhà tôi. Nhiều lần tôi trình báo lên phường và quận yêu cầu tạm đình chỉ công trình để làm rõ phần diện tích hẻm chung như thế nào nhưng chưa cơ quan nào giải quyết” - bà Sang bức xúc.

Chúng tôi đã liên hệ với UBND quận Bình Thạnh để phản ánh thắc mắc của người dân về vấn đề này. Sau hai tuần chúng tôi liên hệ, một lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết UBND quận đã nhận được đơn khiếu nại của bà Sang về vụ việc. Hiện đơn khiếu nại của bà Sang đang được quận thụ lý, quận sẽ giao các phòng, ban liên quan kiểm tra lại và kết quả giải quyết như thế nào sẽ thông báo sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.