Người đàn ông sát hại dã man nữ nhân viên massage lãnh án

(PLO)- Tại tòa, bị cáo Hiệu không trả lời bất cứ câu hỏi nào của HĐXX mà tự nói chuyện một mình. 

Ngày 22-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử kín và tuyên phạt Võ Văn Hiệu (SN 1977, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 20 năm tù về tội giết người, bốn năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 24 năm tù.

Theo hồ sơ, Hiệu và chị NTT (SN 1984, quê Hậu Giang, nhân viên tiệm massage trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có mối quan hệ tình cảm. Trưa 26-3-2018, Hiệu gọi điện cho chị T. nhưng chị này không nghe máy. Hiệu đến quán cà phê đối diện tiệm masage nơi chị T. làm việc ngồi đợi.

Sau đó, Hiệu thấy chị T. đi vào tiệm massage nên đã mua vé và yêu cầu chị này phục vụ. Nhân viên đưa Hiệu lên phòng, một lúc sau thì chị T. vào.

Tại tòa, bị cáo không trả lời HĐXX mà tự nói chuyện một mình. 

Hiệu hỏi chị T. "Sao điện thoại không nghe máy?”, chị T. trả lời: “Máy hết pin”. Hiệu nói tiếp: “Sao gọi Zalo đổ chuông mà nói máy hết pin” thì chị T. im lặng. Hiệu tiếp tục hỏi “Hôm qua đến giờ đi đâu?”, chị T. trả lời: “Biết làm gì, biết có vui không mà biết”.

Sau khi nói chuyện, Hiệu dùng dao giấu trong người sát hại chị T. rồi quan hệ với nạn nhân. Sau đó, Hiệu dùng dao tự tử nhưng không chết. 

Kết luận giám định tâm thần cho thấy tại thời điểm gây án, Hiệu bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, ảo giác chiếm ưu thế, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Thời điểm hiện tại, bị cáo vẫn còn tình trạng trên và cần được điều trị ngoại trú, cách ly rượu, ma túy. 

Tại tòa, bị cáo không trả lời bất cứ câu hỏi nào của HĐXX mà chỉ trỏ, tự nói chuyện một mình. Tuy nhiên, căn cứ vào bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần mới nhất, thời điểm hiện tại, Hiệu đủ năng lực hành vi dân sự nên HĐXX vẫn tiếp tục xét xử và tuyên phạt bị cáo mức án như trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm