Người dân đến cơ quan Thi hành án dân sự ở TP.HCM cần biết

(PLO)- Từ ngày 1 đến ngày 31-10, cá nhân, tổ chức đến trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) để giải quyết các thủ tục về THADS phải được tiêm hai mũi vaccine COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cục THADS TP.HCM đã có văn bản gửi các các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các quận/huyện, TP Thủ Đức về việc thay đổi phương thức làm việc như sau:
Từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-10
Chỉ bố trí công chức, người lao động đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa COVID-19 (hoặc được cấp thẻ xanh COVID) làm việc trực tiếp tại trụ sở.
Bố trí tối đa ½ tổng số công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu bố trí quá ½ tổng số công chức, người lao động thì báo cáo để Cục THADS tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM xem xét chấp thuận.
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho công chức và người lao động còn lại (trừ đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; quản lý công chức, người lao động thông qua kết quả công việc…

Người dân đến cơ quan Thi hành án dân sự ở TP.HCM cần biết ảnh 1
Từ ngày 1 đến  31-10, cá  nhân, tổ  chức  đến  cơ  quan THADS ở TP.HCM  phải  được  tiêm  2 mũi  vaccine  COVIDD-19. Ảnhh: CẨM  TÚ

Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về THADS phải được tiêm hai mũi vắc xin ngừa COVID-19. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chưa tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa COVID-19 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).
Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, thì toàn bộ công chức, người lao động đã được cấp thẻ xanh COVID-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị (trừ công chức, người lao động đang cư trú tại địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa, khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).
Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về THADS phải được cấp thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).
Từ ngày 1-11 đến hết ngày 15-1-2022
Chỉ bố trí công chức, người lao động đã được cấp thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp tại trụ sở.
Bố trí tối đa 2/3 tổng số công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu bố trí quá 2/3 tổng số công chức, người lao động thì báo cáo để Cục THADS tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM xem xét chấp thuận.
Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về THADS phải được cấp thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).
Sau ngày 15-1-2022
Bố trí toàn bộ công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp thẻ xanh COVID, thẻ vàng COVID (có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) theo quy định bình thường mới.
Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về THADS phải được cấp thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm