Người chuyển giới có được giam riêng?

Bạn trai tôi là người chuyển giới nhưng phần giới tính ghi trong giấy tờ vẫn là nữ. Anh ấy vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội đánh bạc.

Vậy theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì ở trong trại tạm giam, anh ấy sẽ bị giam chung buồng với nam hay nữ?

Chị NGUYỄN THỊ XUÂN, ngụ huyện Cần Giờ,TPHCM

ThS ĐỒNG MẠNH HÙNG (Công ty Luật Phạm Nghiêm, ảnh trả lời:

Theo điểm a khoản 4 Điều 18 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, người bị tạm giữ, tạm giam là người chuyển giới “có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng”. Luật này cũng quy định: Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam, cơ sở giam giữ phải thực hiện chế độ kiểm tra thân thể theo quy định khoản 2 Điều 16; phân loại để quản lý người bị tạm giữ, tạm giam theo Điều 18; thực hiện hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam gồm “danh bản, chỉ bản, lý lịch và tài liệu về nhân thân…” của người bị tạm giữ, tạm giam theo Điều 17.

Như vậy, trường hợp chị nêu tuy giấy tờ tùy thân chưa cải chính về giới tính và có thể trong hồ sơ không ghi rõ vấn đề đã chuyển giới nhưng khi tiếp nhận người bị tạm giam, tạm giữ, cơ sở giam giữ vẫn phải thực hiện chế độ kiểm tra thân thể để phân loại trước khi bố trí vào các buồng giam. Một khi đã được xác định là người chuyển giới thì người đó có thể sẽ được giam giữ ở buồng riêng. Cần lưu ý, luật không quy định bắt buộc phải giam riêng đối với trường hợp này mà chỉ quy định là “có thể” khi cơ sở giam giữ đó có đủ điều kiện thực hiện. Tuy nhiên về cơ bản, hiện nay phần lớn các cơ sở giam giữ đều đã đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất để thực hiện vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...