'Người biểu tình Hong Kong đã hết lý do để bạo loạn'

(PLO)- Trong bài xã luận đăng ngày 5-9, tờ China Daily khẳng định phong trào biểu tình Hong Kong nên chấm dứt và "ngừng các hoạt động bạo lực" sau khi Trưởng Đặc khu Carrie Lam tuyên bố rút bỏ dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc đại lục một ngày trước đó. 

Theo bài báo này, động thái nhượng bộ nói trên của chính quyền Hong Kong là "một sự phản hồi chân thành tới tiếng nói của toàn thể cộng đồng (...) hành động này cũng có thể xem như là một cành olive chìa ra cho những ai chống đối dự luật này trong suốt nhiều tháng qua". 

Thông báo rút bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc đại lục của Trưởng Đặc khu Carrie Lam phát sóng công khai ở Hong Kong ngày 4-9. Ảnh: AP

"Lãnh đạo đặc khu đã tạo cho người dân một cơ hội để chấm dứt sự thù địch và đối đầu, thay vào đó là hòa bình và đối thoại với hy vọng, trật tự và ổn định sẽ được khôi phục bằng biện pháp đúng lúc để thành phố dành mọi sức lực và thời gian giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội" - tờ báo trên khẳng định.

Bài xã luận cũng lên tiếng cáo buộc các thế lực bên ngoài kết hợp với thái độ chống đối của người dân Hong Kong đã gây ảnh hưởng đến một giải pháp có "ý định tốt" như là dự luật dẫn độ.

Theo đó, dự luật này được kỳ vọng sẽ bổ sung những lỗ hổng pháp lý được cho là đang tồn tại trong luật pháp Hong Kong, hiện đang bị lợi dụng để biến lãnh thổ này thành "thiên đường tội phạm". 

"Người biểu tình đã tổ chức nhiều đợt xuống đường và đập phá, làm tổn hại nặng nề nền kinh tế Hong Kong và làm xói mòn tinh thần pháp luật ở đây. Dù chính quyền đặc khu đã giải quyết ổn thỏa với phe phản đối, lãnh đạo Hong Kong cũng nên lắng nghe những ý kiến từ những thành phần khác trong xã hội (những thành phần chịu ảnh hưởng tiêu cực từ hậu quả của các biểu tình" -China Daily viết.

Được biết qua việc rút lại dự luật dẫn độ ngày 4-9, chính quyền Hong Kong đã nhượng bộ và đáp ứng một trong năm yêu cầu mà phe phản đối đưa ra bao gồm: Chính thức rút dự luật dẫn độ, thành lập một ủy ban để điều tra các hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình, ân xá cho những người bị bắt, dừng gọi các cuộc biểu tình là bạo loạn và khởi động lại tiến trình cải cách chính trị đang bị đình trệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.