Hong Kong chính thức rút hoàn toàn dự luật dẫn độ

(PLO)- Chiều 4-9, Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố rút lại hoàn toàn dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc đại lục sau gần ba tháng biểu tình bất ổn ở vùng lãnh thổ này.  

Theo hãng tin Bloomberg, thông báo trên của bà Lam được phát công khai trên khắp các kênh truyền thông Hong Kong. Vài tiếng trước, Trưởng đặc khu Carrie Lam đã tiết lộ khả năng rút lại dự luật dẫn độ trong một cuộc họp kín trong cuộc họp với 43 nghị sĩ ủng hộ cùng đại biểu Hong Kong tại Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tại dinh thự trưởng đặc khu. 

Trưởng đặc khu Carrie Lam trong video thông báo rút lại hoàn toàn dự luật dẫn độ về Trung Quốc đại lục được phát công khai hôm 4-9. Ảnh: SCMP 

Bà Lam cũng thông báo mở các điều tra độc lập về tính hiệu quả trong hoạt động chính quyền đặc khu, cũng như cam kết sẽ xem xét lại những đối sách của lực lượng cảnh sát khi tiến hành công tác giữ gìn trật tự. 

Theo đài CNN, ngay khi thông báo trên được đưa ra, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng lên 3,9% trong phiên giao dịch chiều 4-9, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. 

"Những gì xảy ra nhiều tháng qua đã khiến rất nhiều người dân Hong Kong sững sờ và buồn bã. Tôi nghĩ rằng ai cũng lo lắng và đều muốn mọi chuyện có bước tiến triển nhất định chứ không thể giậm chân tại chỗ mãi" - Trưởng đặc khu Carrie Lam nói. 

Được biết qua việc rút lại dự luật dẫn độ, chính quyền Hong Kong đã nhượng bộ và đáp ứng một trong năm yêu cầu mà phong trào biểu tình đưa ra bao gồm: Chính thức rút dự luật dẫn độ, thành lập một ủy ban để điều tra các hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình, ân xá cho những người bị bắt, dừng gọi các cuộc biểu tình là bạo loạn và khởi động lại tiến trình cải cách chính trị đang bị đình trệ.

“Liên quan tới việc mở điều tra độc lập về lực lượng cảnh sát, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên thành lập một ủy ban điều tra và nên để vụ việc này cho Hội đồng Khiếu nại cảnh sát độc lập (IPCC) giải quyết” - bà Lam nói.

Đề cập tới việc bãi bỏ cáo buộc đối với người biểu tình bị bắt, bà Lam cho biết bà đã giải thích rằng động thái này “đi ngược lại với pháp luật Hong Kong và không thể chấp nhận được”. Về vấn đề chấm dứt gọi các cuộc biểu tình là bạo loạn, bà Lam khẳng định việc mô tả vụ việc thế nào không có tác động gì đáng kể về mặt pháp lý. Theo đó, mỗi quyết định khởi tố đều dựa trên bằng chứng thu thập được và phù hợp với luật pháp

Hồi tháng 6-2019, chính quyền Hong Kong từng tuyên bố đình chỉ vô thời hạn dự luật gây tranh cãi trên. Tuy nhiên, người biểu tình không chấp nhận động thái này do lo ngại rằng dự luật còn nằm trong chương trình nghị sự và có thể được "hồi sinh" bất kỳ lúc nào. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.