Người bị tạm giam có quyền khiếu nại thay người khác?

(PL) - Em trai tôi (bị tạm giam) bị bạn cùng buồng giam tấn công. Một người bị tạm giam chung buồng đã can ngăn bảo vệ em tôi nhưng sau đó lại bị kỷ luật.

Cho rằng người can ngăn không có lỗi, em tôi làm đơn khiếu nại quyết định kỷ luật này nhưng không được giải quyết. Tôi muốn hỏi Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định như thế nào về vấn đề này?

Anh PHAN BẢO VINH, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Luật sư TRẦN OANH (Đoàn Luật sư TP.HCM, ảnh) trả lời:

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định người bị tạm giữ, tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cạnh đó, Điều 45 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 cũng quy định những trường hợp khiếu nại về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam không được thụ lý, giải quyết bao gồm:

1. Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp người khiếu nại là người bị tạm giữ, tạm giam.

3. Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.

4. Thời hiệu khiếu nại đã hết.

5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Như vậy trường hợp này cơ quan có thẩm quyền không thụ lý, giải quyết khiếu nại của em bạn là đúng vì rơi vào trường hợp “không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...