Người bị oan có thêm địa chỉ hỗ trợ khi đòi bồi thường

(PLO)- Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Bộ Tư pháp mới đây đăng tải dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường gồm Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ cung cấp thông tin pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo yêu cầu hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bồi thường.

Có ý kiến về việc thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Nội dung hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường bao gồm quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường; hồ sơ yêu cầu bồi thường; các thiệt hại được bồi thường; việc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần; phục hồi danh dự; trình tự, thủ tục chi trả tiền bồi thường.

Ngoài hình thức hỗ trợ bằng văn bản, dự thảo cũng quy định người bị thiệt hại được hướng dẫn bằng hình thức trực tiếp. Theo đó, việc hướng dẫn trực tiếp được thực hiện tại trụ sở Bộ Tư pháp, trụ sở Sở Tư pháp của địa phương nơi phát sinh yêu cầu hỗ trợ hoặc nơi cư trú của người yêu cầu hướng dẫn.

Như vậy, với dự thảo thông tư này, những người bị thiệt hại sẽ có thêm địa chỉ cụ thể để giải quyết những vướng mắc trong quá trình đòi bồi thường cho mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm