Ngừng tuyển sinh 2 ngành học tại ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

(PLO)- Hai ngành là công nghệ vật liệu dệt may và kỹ thuật nữ công tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dự kiến sẽ dừng tuyển sinh từ năm 2020.

Đó là một trong những điểm mới đáng chú ý trong phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020 của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Theo đó, trường dự kiến sẽ tuyển sinh cho 43 ngành học. Trong đó có ba ngành học mới thuộc chương trình chất lượng cao là hệ thống nhúng và IoT, kiến trúc nội thất và thiết kế thời trang.

Đặc biệt, nhà trường dự kiến chính thức ngừng tuyển sinh hai ngành gồm công nghệ vật liệu dệt may và kỹ thuật nữ công. Vì theo nhà trường, dù hai ngành này nhu cầu xã hội còn nhưng rất khó tuyển, chỉ tiêu thấp nhưng số tuyển được vẫn rất ít. 

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường vẫn tuyển theo năm phương thức, cụ thể:

- Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 (xét vào học hệ đại trà hoặc hệ chất lượng cao).

- Dựa vào điểm trung bình học bạ trong năm học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (xét vào học hệ chất lượng cao).

- Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và tổ chức thi riêng đối với bốn ngành: thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, kiến trúc, kiến trúc nội thất.

- Dựa vào kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2020 (không bảo lưu kết quả trước năm 2020). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2020 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.

Đặc biệt, điểm mới năm 2020 là trường sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh hoặc giải nhất học sinh giỏi toán, lý, hóa, sinh, tin, Anh cấp tỉnh (giải nhì hoặc ba ưu tiên xét vào hệ chất lượng cao), tối đa 3% chỉ tiêu mỗi ngành.

Riêng đối với ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2; ngành thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, kiến trúc, kiến trúc nội thất: môn vẽ nhân hệ số 2. Điểm ưu tiên không nhân hệ số.

Thông tin tuyển sinh 43 ngành cụ thể, TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.