'Ngựa ô' - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa vào chung kết Trường Teen

(PLO)- Trong trận bán kết đầu tiên của Trường Teen 2021, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đã xuất sắc giành chiến thắng để bước vào trận chung kết.

Ngày 12-12, trận bán kết đầu tiên của Trường Teen 2021 đã diễn ra giữa hai đội thi THPT Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp) và THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM). Kiến nghị của trận bán kết là: "Chúng tôi tin rằng trường học nên dạy học sinh tranh luận với cha mẹ". 

Với kiến nghị trên, trường THPT Nguyễn Quang Diêu là đội Ủng hộ và trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là đội Phản đối. Với những luận điểm của mình, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa đã xuất sắc giành chiến thắng và trở thành đội đầu tiên bước vào trận chung kết. 

Ba thành viên của đội Ủng hộ - trường THPT Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp). Ảnh chụp màn hình

Ba thành viên đội Phản đối - trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM). Ảnh chụp màn hình

Trong lượt tranh biện đầu tiên, mỗi đội có 3 phút để trình bày luận điểm của đội mình và không có lượt đặt câu hỏi, tranh biện. Chính sách của đội Ủng hộ là lồng ghép việc dạy tranh luận thành một chương của môn GDCD, chú trọng kỹ năng tư duy phản biện.

Kết quả, đội Phản đối giành được 10 điểm của các cựu thí sinh của Trường Teen, còn đội Ủng hộ giành được 20 điểm của BGK. 

Ở lượt tranh biện thứ hai, mỗi đội có 4 phút để phản biện và đưa ra quan điểm của mình. Trong lượt tranh biện này, Đội Phản đối giành được 30 điểm từ BGK và cựu thí sinh Trường Teen.

Lượt tranh biện thứ 3, với 4 phút dành cho mỗi đội, đội Ủng hộ giành được 20 điểm từ BGK, đội Phản đối giành được 10 điểm từ cựu thí sinh. 

Trong lượt phản hồi, đội Phản đối nhấn mạnh hướng giải quyết cho kiến nghị là đối thoại. "Đối thoại phù hợp hơn với gia đình khi vẫn có thể nêu lên ý kiến cá nhân, phản biện nhưng với một tâm thế, mục tiêu, ngôn ngữ mà sau cuộc đối thoại chúng ta vẫn là một gia đình" - thành viên đội Phản đối nói.

Ở lượt này, đội Phản đối có được 10 điểm từ lá phiếu bầu chọn của BGK và giành chiến thắng chung cuộc với tổng số điểm 60, đội Ủng hộ có tổng số điểm là 45. 

Đội trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa vui mừng giành tấm vé đầu tiên bước vào Chung kết Trường Teen 2021. Ảnh chụp màn hình

Cả hai đội thi đều được đánh giá là những chú ngựa ô bởi sự có mặt mới lạ và có ít kinh nghiệm khi tham gia Trường Teen 2021.  

Trận bán kết thứ hai sẽ diễn ra giữa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Trường Teen là một cuộc thi tranh biện do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông yêu thích tranh biện và nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình về những vấn đề trong xã hội. Trong mỗi số, chương trình sẽ đề cập đến một chủ đề khác nhau, xoay quanh gia đình, trường học và cuộc sống.
Bên cạnh phiên bản tiếng Việt, Trường Teen còn có một phiên bản tiếng Anh mang tên The Debaters, bắt đầu lên sóng từ tháng 12 năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.