Ngộp thở vì bãi rác khủng

(PL)- Người dân đau đầu nhức óc vì mùi hôi thối từ bãi rác. Không hiểu vì lý do gì, càng ngày mùi hôi thối càng nồng nặc. Nhiều gia đình đã phải lánh nạn bằng cách đi thuê nhà trọ ở nơi khác.

“Khi trời mưa xong rồi nắng nóng, hai bãi rác bốc mùi hôi nồng nặc, nhiều người không chịu nổi phải đeo kín khẩu trang. Tội nhất là những đứa trẻ, sống trong môi trường bị ô nhiễm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp, sức khỏe” - nhiều người dân khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) than thở.

Người dân cho biết nhiều năm qua, tại khu vực có hai nhà máy xử lý rác sinh hoạt thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đồng Xanh và Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Môi trường Đô thị Đồng Nai. Hầu hết lượng rác trên toàn TP Biên Hòa đã tập trung về đây, mỗi ngày có hàng trăm tấn rác được xử lý. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, càng ngày mùi hôi thối càng nồng nặc. Nhiều gia đình đã phải lánh nạn bằng cách đi thuê nhà trọ ở nơi khác.

Người dân chịu không nổi mùi hôi khi đi qua bãi rác ở khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Ảnh: VN

“Ngoài ra, hằng ngày có một lượng nước rất lớn, đen ngòm đổ ra kênh Ông Hường. Dòng kênh luôn nhuộm một màu u ám, hôi hám. Người dân chúng tôi đã đau đầu nhức óc vì mùi hôi thối từ nhiều năm nay rồi. Tại sao lại để cho các bãi rác tồn tại trong khu đông dân cư như thế?” - ông Tư Hạnh, người dân trong khu vực, nói.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài Trần Mạnh Hùng cho biết hiện dân sống xung quanh khu vực hai bãi rác đã nhiều. Địa phương nhiều lần đề nghị hai công ty xử lý rác trên địa bàn khắc phục ô nhiễm, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, tuy nhiên hiện người dân vẫn đang phải sống chung với mùi hôi...

Trước phản ánh của người dân, Sở TN&MT đã xuống kiểm tra và yêu cầu Công ty Dịch vụ - Môi trường Đô thị Đồng Nai có biện pháp thu gom, tạm lưu giữ nước thải phát sinh. Bởi có một lượng nước thải phát sinh do mưa, chảy tràn qua ô chôn lấp chưa được xử lý. Đồng thời Sở yêu cầu công ty phải tiếp tục xử lý nước đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Đối Công ty Cổ phần Môi trường Đồng Xanh, đoàn kiểm tra xác định mùi hôi phát sinh chủ yếu từ khu vực tiếp rác đầu vào và các khu vực chứa rác. Khí ô nhiễm vượt 1,1 lần theo quy chuẩn cho phép. Công ty cũng đã khắc phục bằng cách tăng cường phun các chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi hôi, lắp đặt tấm vật liệu che phủ tại các khu vực phát sinh mùi hôi. Hiện tại mùi hôi đã giảm so với trước đây.

Sẽ di dời bãi rác

Bà Võ Niệm Tường - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN&TM) cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định”.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cuối năm 2015 phải di dời bãi chôn lấp rác của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai và năm 2017 sẽ di dời nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần Môi trường Đồng Xanh về huyện Vĩnh Cửu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.