Ngôi trường rợp bóng cây xanh ở Sài Gòn

(PLO)- Sân trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM) như một công viên thu nhỏ với hàng chục cây cổ thụ cao vút, điểm xuyến những loài hoa nhiều màu sắc.
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai được xây dựng từ 6-11-1913. Đến tháng 11 năm 2023, trường sẽ tròn 110 tuổi. Màu vàng cổ kính với những hàng cổ thụ tươi tốt, cao vút bao quanh là điểm nhấn đặc biệt của ngôi trường này.
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai được xây dựng từ 6-11-1913. Đến tháng 11 năm 2023, trường sẽ tròn 110 tuổi. Màu vàng cổ kính với những hàng cổ thụ tươi tốt, cao vút bao quanh là điểm nhấn đặc biệt của ngôi trường này.
Đến trường Minh Khai là một màu xanh bạt ngàn từ ngoài vào trong. Cây xanh được trồng tại khu vực xung quanh trường, giữa 2 công trường, trong sân trường, khu vực hồ bơi và sân banh.

Đến trường Minh Khai là một màu xanh bạt ngàn từ ngoài vào trong. Cây xanh được trồng tại khu vực xung quanh trường, giữa 2 công trường, trong sân trường, khu vực hồ bơi và sân banh.

Theo thống kê trường có gần 60 cây lớn, chưa kể những loại cây nhỏ lẻ được trồng xung quanh. Trong đó có 29 cây được đánh mã số để tiện theo dõi, chăm sóc.
Theo thống kê trường có gần 60 cây lớn, chưa kể những loại cây nhỏ lẻ được trồng xung quanh. Trong đó có 29 cây được đánh mã số để tiện theo dõi, chăm sóc.
Trong trong sân trường có khoảng 38 cây lâu năm, chủ yếu nhạc ngựa, lim sét, phi lao, bã đậu, viết, bò cạp nước, kim giao, điệp vàng.

Trong trong sân trường có khoảng 38 cây lâu năm, chủ yếu nhạc ngựa, lim sét, phi lao, bã đậu, viết, bò cạp nước, kim giao, điệp vàng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu Trưởng nhà trường cho biết, trường có một cuốn sổ dùng để ghi chép, theo dõi quá trình phát triển các loại cây.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu Trưởng nhà trường cho biết, trường có một cuốn sổ dùng để ghi chép, theo dõi quá trình phát triển các loại cây.

Công tác chăm sóc cây xanh được nhà trường đặt lên hàng đầu. Việc kiểm tra được diễn ra thường xuyên.

Công tác chăm sóc cây xanh được nhà trường đặt lên hàng đầu. Việc kiểm tra được diễn ra thường xuyên.

Trường ký hợp đồng với một đơn vị để được tư vấn chăm sóc cũng như bảo tồn, giữ gìn cây.

Trường ký hợp đồng với một đơn vị để được tư vấn chăm sóc cũng như bảo tồn, giữ gìn cây.

Ngoài ra, ở trường cũng có một bộ phận chuyên chăm sóc cây. Vào mùa mưa, hoạt động này càng được chú trọng hơn.

Ngoài ra, ở trường cũng có một bộ phận chuyên chăm sóc cây. Vào mùa mưa, hoạt động này càng được chú trọng hơn.

Bên cạnh những cây cổ thụ, trường còn trồng thêm những cây ăn quả như cây mít.

Bên cạnh những cây cổ thụ, trường còn trồng thêm những cây ăn quả như cây mít.

Cây trĩu quả khiến nữ sinh Minh Khai thích thú khám phá

Cây trĩu quả khiến nữ sinh Minh Khai thích thú khám phá

Sân trường ngập bóng mát nên đây cũng là địa điểm được học sinh Minh Khai yêu thích nhất.

Sân trường ngập bóng mát nên đây cũng là địa điểm được học sinh Minh Khai yêu thích nhất.

Hiểu được tâm lý của học trò, trường bố trí rất nhiều ghế đá và xích đu xung quanh trường.
Hiểu được tâm lý của học trò, trường bố trí rất nhiều ghế đá và xích đu xung quanh trường.
Học trò thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Học trò thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Hay tranh thủ ôn bài trước mùa thi.
Hay tranh thủ ôn bài trước mùa thi.
Và là địa điểm lý tưởng để cô trò thảo luận.

Và là địa điểm lý tưởng để cô trò thảo luận.

Hoa điệp vàng rơi lả tả, những chú chim hót líu lo. Cảnh tượng chỉ có tại ngôi trường Minh Khai. Điều này cũng khiến cô cậu học trò xao xuyến trước khi xa trường.

Hoa điệp vàng rơi lả tả, những chú chim hót líu lo. Cảnh tượng chỉ có tại ngôi trường Minh Khai. Điều này cũng khiến cô cậu học trò xao xuyến trước khi xa trường.

Cây phượng nở đỏ rực báo hiệu mùa thi, mùa chia tay.

Cây phượng nở đỏ rực báo hiệu mùa thi, mùa chia tay.

Xen lẫn màu vàng rực rỡ tạo nên "khu vườn" đa sắc màu.

Xen lẫn màu vàng rực rỡ tạo nên "khu vườn" đa sắc màu.

Học sinh cuối cấp viết vội dòng lưu bút, ghi lại khoảnh khắc bên nhau trước khi rời xa mái trường Minh Khai yêu dấu.

Học sinh cuối cấp viết vội dòng lưu bút, ghi lại khoảnh khắc bên nhau trước khi rời xa mái trường Minh Khai yêu dấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.