Ngôi trường bội thu ‘chiến tích’ robocon tròn 25 tuổi

(PLO)- Trường ĐH Lạc Hồng từng lập kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch tại Việt Nam và ba lần vô địch Châu Á Thái Bình Dương cuộc thi Robocon.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường.

Ông Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng trường cho biết, từ chỉ 70 cán bộ, giảng viên và nhân viên khi mới thành lập, đến nay Trường ĐH Lạc Hồng đã có đội ngũ hơn 500 người. Trong đó, có 20 giáo sư, phó giáo sư, 72 tiến sĩ, 244 thạc sĩ.

Trường hiện có 10 khoa chuyên môn với 22 ngành bậc đại học, 8 ngành bậc thạc sĩ và 2 ngành bậc tiến sĩ. Quy mô đào tạo phủ rộng bốn khối chủ lực Kinh tế - Kỹ thuật - Ngôn ngữ - Sức khỏe.

Trường Đại học Lạc Hồng bội thu ‘chiến tích’ robocon tròn 25 tuổi.

Trường Đại học Lạc Hồng bội thu ‘chiến tích’ robocon tròn 25 tuổi.

Và tính đến tháng 11-2022, trường có hơn 50.000 sinh viên, học viên theo học ở tất cả các hệ đào tạo. Trong đó, hơn 40.000 sinh viên, học viên đã tốt nghiệp ra trường. Đặc biệt, nhà trường đã có 6 ngành đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của Hiệp hội các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA), 2 ngành đã được kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật, công nghệ của Mỹ (ABET).

Đáng chú ý, đây là ngôi trường từng nổi tiếng với những thành tích cao về các cuộc thi Robocon, Robot… trong nhiều năm liên tiếp.

Cụ thể, trường từng xác lập kỷ lục 5 lần liên tiếp Vô địch Robocon Việt Nam (năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Và có đến 3 lần vô địch Robocon Châu Á Thái Bình Dương (2014, 2017, 2018).

Nhờ thành tích này, trường đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cho phong trào sáng tạo Robot năm 2014 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2018.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, thành tích của trường đạt được thời gian qua.

Ông kỳ vọng trường tiếp tục đầu tư, tập trung nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả đào tạo, tăng gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn nhu cầu doanh nghiệp.

Trong đó, ông đề nghị trường cần nghiên cứu, xây dựng và phát triển các ngành đào tạo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khối ngành logistics, nhân lực để phục vụ Sân bay Quốc tế Long Thành trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.