Ngôi sao Lý Tiểu Long chết do uống nước quá nhiều?

(PLO)- Nghiên cứu mới do nhóm tiến sĩ Tây Ban Nha thực hiện chỉ ra rằng nguyên nhân thật sự đứng sau cái chết của ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long là do uống nước quá nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần 50 năm sau cái chết của ngôi sao điện ảnh huyền thoại Lý Tiểu Long, một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Clinical Kidney Journal số tháng 12 (do một nhóm tiến sĩ tại ĐH Autonomous, Tây Ban Nha thực hiện) chỉ ra rằng nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết là do ông đã uống nước quá nhiều, tờ Tribune News Service đưa tin.

Võ sư, ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long qua đời ở tuổi 32 tại Hong Kong vào tháng 7-1973. Nguyên nhân cái chết khi đó được cho là do chứng u não. Tuy nhiên, nghiên cứu mới khẳng định ngôi sao Lý Tiểu Long đã uống nhiều nước hơn mức cơ thể có thể xử lý, gây ra tình trạng hạ natri máu - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết.

Nghiên cứu cho biết Lý Tiểu Long đã liên tục uống nhiều nước trong thời gian dài (gồm rượu và chế độ ăn kiêng bằng nước trái cây), sử dụng cần sa và trước đó bị thương thận khi tập võ. Những yếu tố này khả năng cao đã gây ra chứng hạ natri máu của ông ấy.

Ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long trong phim Tinh Võ Môn. Ảnh: CRITERION COLLECTION

Ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long trong phim Tinh Võ Môn. Ảnh: CRITERION COLLECTION

“Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng Lý Tiểu Long chết vì một dạng rối loạn chức năng thận cụ thể: không đủ khả năng bài tiết nước để duy trì cân bằng nội môi nước (duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể). Điều này có thể dẫn đến hạ natri máu, phù não và tử vong trong vòng vài giờ nếu lượng nước dư thừa không được bài tiết hết” - theo nghiên cứu.

“Tình trạng hạ natri máu thường xuyên xảy ra, chiếm tới 40% số ca nhập viện và có thể gây tử vong do uống quá nhiều nước ngay cả ở những người trẻ khỏe mạnh. Do đó, cần phải phổ biến rộng rãi hơn thông tin về việc uống quá nhiều nước có thể gây tử vong" - nghiên cứu có đoạn.

Theo Tribune News Service, từ lâu đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết của võ sư-ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long, bao gồm say nắng, ngộ độc hoặc thậm chí là bị hội Tam Hoàng (nhóm mafia khét tiếng ở Hong Kong) ám sát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.