Ngoại trưởng Triều Tiên bất ngờ không dự họp LHQ

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ không tham dự cuộc họp hàng năm của các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào cuối tháng 9 này vì “kín lịch”, hãng Reuters dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho hay. 

Trong ba năm qua, Bộ trưởng Ri đã tham dự các cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ tại New York, theo Reuters.

Theo chương trình nghị sự ban hành ngày 10-7, Triều Tiên ban đầu được sắp xếp với đại diện tham dự ở cấp bộ trưởng, nhưng ngày 30-8 vừa qua, chương trình nghị sự đã hạ cấp đại diện của Bình Nhưỡng.

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song dự kiến sẽ có bài phát biểu trước 193 thành viên vào ngày 30-9 trong cuộc họp kéo dài một tuần này.

Phái bộ Triều Tiên tại LHQ cũng xác nhận sự vắng mặt của Bộ trưởng Ri và nói rằng Bình Nhưỡng có người đại diện ở nhiều cấp độ khác.

Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: REUTERS

Bộ trường Ri được xem là nhà đàm phán cấp cao hạt nhân của Triều Tiên nhiều năm qua.

Phía Mỹ đang cố gắng khôi phục các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ với Triều Tiên nhằm gỡ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luân về sự vắng mặt của ông Ri trong cuộc họp sắp tới.

Hãng thông tấn Yonhap, ngày 4-9, dẫn tin từ Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Donald Trump luôn tin Triều Tiên sẽ tìm kiếm cơ hội khai thác tiềm năng kinh tế của mình.

"Tôi nghĩ Triều Tiên là một quốc gia có tiềm năng to lớn và họ muốn tận dụng lợi thế đó. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra", ông nói.

Tổng thống Trump đề cập đến những vấn đề kinh tế tiềm năng của Triều Tiên ngày 4-9. Ảnh: Yonhap

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui nói rằng những kỳ vọng của nước này đối với Mỹ đã "dần biến mất" sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo nói về cái gọi là "hành vi lừa đảo" của Triều Tiên.

Còn phía đồng minh Trung Quốc, trong chuyến đi đến Bình Nhưỡng ngày 2-9, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã khuyến khích Triều Tiên tham qua quá trình đàm phán.

Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 với nỗ lực ngăn chặn nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân.

Hội đồng cũng đã hai lần họp kín theo yêu cầu của Anh, Pháp và Đức để thảo luận về các vụ phóng tên lửa trong tháng 8 vừa qua của Triều Tiên, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.