Ngoại trưởng Nhật đến Ukraine

(PLO) - Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi đến Ukraine và dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Ukraine nhằm bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của Tokyo đối với Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi đến Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ của Tokyo với Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn căng thẳng.

Theo đài NHK, Ngoại trưởng Hayashi đến Ukraine vào ngày 9-9 ngay sau chuyến thăm Ba Lan.

Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hồi tháng 4 tại Brussels (Bỉ). Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NHẬT

Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hồi tháng 4 tại Brussels (Bỉ). Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NHẬT

Tại Ukraine, ông Hayashi có kế hoạch thăm thị trấn Bucha - nơi giới chức địa phương cho biết hàng trăm dân thường đã bị sát hại hồi năm ngoái, theo NHK.

Ngoại trưởng Nhật dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Ukraine - ông Dmytro Kuleba nhằm bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của Tokyo dành cho Kiev cũng như cam kết tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, trong cuộc gặp với ông Kuleba, ông Hayashi cũng sẽ thông báo về kế hoạch của Nhật tổ chức một hội nghị nhằm thúc đẩy công cuộc phục hồi và tái thiết kinh tế Ukraine vào đầu năm tới.

Ông Hayashi dự kiến sẽ dự lễ trao tặng cho Ukraine xe cần cẩu của Nhật, được thiết kế để gỡ bỏ bom mìn chưa nổ.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật, tháp tùng chuyến thăm Ukraine của ông Hayashi có đại diện các doanh nghiệp Nhật.

“Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trực tiếp lắng nghe và trao đổi về nhu cầu phục hồi và tái thiết của phía Ukraine. Đây sẽ là bước khởi đầu cho việc tăng cường sự tham gia của các công ty Nhật vào hoạt động hỗ trợ tái thiết trong tương lai cho Ukraine” - theo Bộ Ngoại giao Nhật.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ngoại trưởng Nhật đến Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2-2022.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tới Kiev, đánh dấu lần đầu tiên một thủ tướng Nhật đến một quốc gia hoặc khu vực đang có chiến sự kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.