Mỹ tìm kiếm ‘chất nổ’ của Nhật để sản xuất đạn pháo cho Ukraine

(PLO)- Các nguồn tin thân cận của Reuters cho biết Mỹ đang ráo riết tìm kiếm chất nổ của Nhật để sản xuất các loại đạn pháo viện trợ Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-5, các nguồn thạo tin của Reuters cho biết hiện Mỹ hiện đang tìm cách đảm bảo nguồn cung thuốc nổ TNT của Nhật (loại thuốc nổ được dùng trong lĩnh vực quân sự để sản xuất các loại bom mìn).

Theo các nguồn tin này, sở dĩ Washington làm vậy là vì họ muốn đẩy mạnh việc sản xuất các loại đạn dược, và nhanh chóng gửi chúng tới Ukraine để quân Kiev phản công các lực lượng Moscow trên chiến trường.

Pháo binh Kiev khai hỏa tại trận địa Bakhmut (Ukraine) hồi cuối tháng 4. Ảnh: REUTERS

Pháo binh Kiev khai hỏa tại trận địa Bakhmut (Ukraine) hồi cuối tháng 4. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, giới chức Tokyo đã siết chặt việc kiểm soát các mặt hàng xuất khẩu của nước này ra thị trường thế giới. Họ muốn đảm bảo rằng những hàng hóa mà họ xuất khẩu không phải là “mặt hàng sát thương” có thể được dùng cho xung đột Moscow-Kiev.

Tuy nhiên, Mỹ dường như đã tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này. Các nguồn tin của Reuters cho biết để mua được chất nổ từ Nhật và sản xuất đạn pháo cho Ukraine, Washington đã nhập các lô chất nổ TNT công nghiệp, vì chất nổ này không chỉ được dùng cho mục đích quân sự, nó còn có nhiều công dụng khác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Theo Reuters, hiện Nhật và Mỹ chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho thông tin trên.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó nhấn mạnh rằng Washington hiện đang nỗ lực làm việc với các đồng minh và đối tác để “viện trợ cho Ukraine những thứ cần thiết cho khả năng tự vệ của họ”.

Mới đây, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết ông muốn giúp Ukraine vượt qua tình trạng khủng hoảng hiện tại vì chính quyền của ông lo ngại rằng nếu Moscow giành chiến thắng trong xung đột với Kiev, điều này sẽ là nguồn khích lệ cho các hoạt động quân sự nổi lên và có khả năng gây mất ổn định khu vực Đông Á (gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật, Hàn Quốc, Mông Cổ và Đài Loan).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.