Ngoại trưởng Nga tố Mỹ đang chơi trò chủ nghĩa khủng bố

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 8-4 trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã tố Mỹ chỉ “đang chơi trò chủ nghĩa khủng bố” tại Syria.

“Một quốc gia tham chiến chống khủng bố chỉ đang chơi trò chủ nghĩa khủng bố”, hãng tin AFP dẫn lại thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo với người đồng cấp Tillerson. Cũng theo ông Sergei, chính hành động này của Mỹ đã “gây ra mối đe dọa cho an ninh khu vực và toàn cầu”.

Ông Lavrov cũng tái khẳng định quan điểm của Nga rằng tất cả các cáo buộc của Mỹ về việc chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikhun của Syria hồi tuần rồi là “không đúng với thực tế”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP

Mỹ tối 6-4 (giờ địa phương) đã phóng 59 tên lửa Tomahawk từ các tàu chiến ở Địa Trung Hải vào một một căn cứ không quân của Syria ở tỉnh Homs. Cuộc không kích này được cho là động thái đáp trả lại vụ tấn công hóa học mà Mỹ cáo buộc Nga và chính phủ Syria có liên quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã nói khi nhìn thấy những hình ảnh của các nạn nhân bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikhun, ông thấy rất đau lòng và những hình ảnh này đã “có tác động to lớn” với ông. 

Cuộc điện đàm hôm 8-4 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson là cuộc điện đàm đầu tiên kể từ sau vụ không kích của Mỹ hôm 6-4. Ông Tillerson dự kiến sẽ đến Nga vào ngày 11 và 12-4 tới để tiến hành cuộc hội đàm. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow muốn nhận được “một lời giải thích” về hành động không kích Syria của nước này trong chuyến công du sắp tới của ông Tillerson.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 7-4 cho biết ông thấy “thất vọng” trước phản ứng của Nga trước vụ việc Mỹ không kích Syria, bởi điều này chứng tỏ Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.