Ngoại trưởng Nga: LHQ đảm bảo sẽ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu ngũ cốc Nga

(PLO)- Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavrov cho biết Liên Hợp Quốc đã đảm bảo với ông về tiến trình dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu ngũ cốc của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với các phóng viên tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 24-9, Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavrov cho biết tiến trình dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc của Nga đang được LHQ thực hiện, theo kênh RT.

Ông Lavrov nhắc lại thỏa thuận ngày 22-7 giữa Ukraine và Nga do LHQ làm trung gian nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen: “Trong phần thỏa thuận ngày 22-7 liên quan đến ngũ cốc của Nga, Tổng thư ký LHQ cam kết sẽ thuyết phục EU và Mỹ loại bỏ những rào cản xuất khẩu này”.

“Tôi đã gặp ông ấy vào ngày hôm kia và ông ấy xác nhận rằng mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng một số cam kết liên quan đến vấn đề đó đang được thực hiện” - ông nói.

Ngoại trưởng Nga: LHQ cma kết dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu ngũ cốc Nga. Ảnh: SPUTNIK

Ngoại trưởng Nga: LHQ cma kết dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu ngũ cốc Nga. Ảnh: SPUTNIK

Ông Lavrov nói và nói thêm rằng “mọi thứ đều nằm trong tay những kẻ bá quyền, những kẻ đang cố gắng đặt trách nhiệm lên chúng tôi”.

Thỏa thuận ngày 22-7 bao gồm những đảm bảo cho phép Nga xuất khẩu phân bón và ngũ cốc sang các thị trường toàn cầu.

Mặc dù các sản phẩm nông nghiệp của Nga không phải là mục tiêu trực tiếp của các lệnh trừng phạt, nhưng một số hạn chế nhất định về thanh toán, vận chuyển và bảo hiểm đã tác động đến việc giao hàng.

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng 300.000 tấn nông sản Nga hiện đang bị kẹt ở các cảng châu Âu.

Liên quan đến việc hàng hóa rời Ukraine theo thỏa thuận hồi tháng 7 chủ yếu được xuất khẩu sang EU chứ không phải các nước đang phát triển, ông Lavrov cho biết LHQ đảm bảo với ông rằng các chuyến hàng sẽ sớm được chuyển hướng tới châu Phi.

Phát biểu trước Đại Hội đồng ngày 24-9, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển - bà Ann Linde cho biết khoảng 50.000 tấn lúa mì của Ukraine được Thụy Điển tài trợ một phần sẽ sớm chuyển đến Yemen theo thỏa thuận ngũ cốc ngày 22-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.