Ngoại trưởng Mỹ: Triều Tiên chẳng việc gì phải sợ Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bàn các phương án đối phó Triều Tiên với phía Nhật.

Họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida ngày 16-3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tilleson tuyên bố Triều Tiên chẳng việc gì phải sợ Mỹ hay các đồng minh của Mỹ ở khu vực. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên ông Tillerson tiếp nhận và trả lời câu hỏi từ truyền thông kể từ khi nhậm chức ngoại trưởng đầu tháng 2.

Theo ông Tillerson, hai thập niên với các nỗ lực ngoại giao kể cả duy trì hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên vẫn không thuyết phục được nước này từ bỏ hạt nhân.

“Chúng ta có 20 năm tiếp cận thất bại. Kể cả chúng ta đã hỗ trợ 1,35 tỉ USD với hy vọng có thể khuyến khích Triều Tiên đi con đường khác” - ông Tillerson nói tại cuộc họp báo, khẳng định thực tế đe dọa từ Triều Tiên tăng cao thời gian gần đây cho thấy cần thiết phải có một “cách tiếp cận mới” với Triều Tiên, dù không nói rõ cách tiếp cận này là gì.

Phái đoàn ngoại giao Mỹ (trái) hội đàm cùng phái đoàn ngoại giao Nhật ngày 16-3 tại Nhật. Ảnh: REUTERS

Phái đoàn ngoại giao Mỹ (trái) hội đàm cùng phái đoàn ngoại giao Nhật ngày 16-3 tại Nhật. Ảnh: REUTERS

“Một phần mục đích chuyến đi của tôi đến khu vực là để trao đổi quan điểm về cách tiếp cận mới” - ông Tillerson cho biết.

Một quan chức ngoại giao Nhật cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Kishida, phái đoàn ngoại giao Mỹ đã bàn về các phương án tiếp cận mới với Triều Tiên nhưng không cho biết cụ thể.

Chính phủ Trump đang cân nhắc các phương án đối phó Triều Tiên, không loại trừ khả năng tấn công quân sự phủ đầu. Dự kiến phương án đối phó cũng như chính sách về Triều Tiên sẽ được gút vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida gặp nhau tại Nhật ngày 16-3. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida gặp nhau tại Nhật ngày 16-3. Ảnh: REUTERS

Hôm nay (17-3) ông Tillerson sang Hàn Quốc. Trung Quốc sẽ là điểm đến cuối cùng trong chuyến công du này.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng trong cuộc gặp với phía Trung Quốc, ông Tillerson sẽ thúc nước này tăng áp lực lên Triều Tiên, nêu viễn cảnh các ngân hàng và công ty Trung Quốc sẽ phải hứng trừng phạt thứ phát từ Mỹ nếu giao dịch với phía Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông Tillerson dự kiến cũng sẽ khẳng định kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm xa giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc, bất kể Trung Quốc phản đối.

Trong khi đó họp báo ngày 16-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tiếp tục nhắc lại quan điểm của Bộ trưởng Ngoại giao nước này Vương Nghị, yêu cầu Triều Tiên chấm dứt thử tên lửa và hạt nhân, đồng thời Hàn Quốc và Mỹ cũng chấm dứt tập trận chung. Bước tiếp theo là các bên quay lại đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.