Mỹ sắp ra các biện pháp mới đối phó Triều Tiên

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thăm Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc vào tuần tới để bàn luận về vấn đề Triều Tiên. Mỹ sẽ có phương án đối phó Triều Tiên vào cuối tháng này.

Từ ngày 15 đến 19-3 tới, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến công du châu Á đầu tiên đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trọng tâm chuyến đi của ông Tillerson sẽ bàn về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên cũng như quyền lợi kinh tế và an ninh của Mỹ ở khu vực, theo Reuters.

Chuyến thăm ba nước Nhật - Hàn - Trung của ông Tillerson đến trong thời điểm nhạy cảm của an ninh Đông Bắc Á, khi Triều Tiên vừa thử cùng lúc bốn tên lửa đạn đạo và Mỹ vừa triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc.

4 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng dưới sự giám sát của Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Bốn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng dưới sự giám sát của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Một báo cáo nội bộ của Nhà Trắng mới đây cho thấy Mỹ đang tính toán các phương án triệt tiêu đe dọa từ Triều Tiên, không loại trừ dùng vũ lực hoặc thay đổi thể chế Triều Tiên.

Theo Reuters, vụ phóng bốn tên lửa mới nhất này của Triều Tiên đã khiến các trợ lý Tổng thống Trump thúc nhanh tiến độ hoàn tất chiến lược đối phó các đe dọa từ tên lửa và hạt nhân Triều Tiên, dự kiến quá trình sẽ hoàn tất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ vẫn được giữ lại đến khi ông Trump hoàn tất các vị trí trong Hội đồng An ninh quốc gia.

Mọi phương án đều được xem xét, từ thắt chặt trừng phạt để đưa Triều Tiên quay lại đàm phán hạt nhân đến tái triển khai vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc, thậm chí không kích phủ đầu các cơ sở tên lửa của Triều Tiên.

Hiện nhiều ý kiến đồng tình với phương án tăng áp lực kinh tế và ngoại giao lên Triều Tiên, đặc biệt thúc giục Trung Quốc mạnh tay kiềm chế Triều Tiên hơn nữa trong khi khẩn trương triển khai hệ thống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc và Nhật. Nhiều nhà ngoại giao lo ngại việc Mỹ triển khai tên lửa THAAD ở Hàn Quốc dù trấn an các đồng minh nhưng sẽ hứng đối đầu từ Trung Quốc, vô hình trung sẽ khiến Trung Quốc nới lỏng tay làm áp lực lên Triều Tiên.

Bên cạnh đó, còn một khả năng nữa là đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố mà nước này đã được đưa ra từ năm 2008. Theo Reuters, đây có thể là động thái phản ứng với nghi án mà Mỹ cho là Triều Tiên dùng chất độc thần kinh VX ám sát ông Kim Jong-nam tại Malaysia tháng trước.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 hồi tháng 2. Ảnh: KCNA

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 hồi tháng 2. Ảnh: KCNA

Khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên không nhận được nhiều đồng tình vì nhiều quan chức Mỹ cho nó quá rủi ro. Hành động này có thể dẫn đến chiến tranh khu vực, gây thương vong lớn cho Hàn Quốc và Nhật cùng với hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ đóng quân ở hai nước này.

Tuy nhiên, theo Reuters, ý tưởng này có thể vẫn sẽ được cân nhắc thực hiện nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển và thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bắn đến Mỹ. Hồi tháng 1, Tổng thống Trump từng tuyên bố “điều đó sẽ không xảy ra” khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sắp phát triển thành công ICBM có thể bắn tới Mỹ. Ông Trump cũng có thể lựa chọn tăng tấn công mạng nhắm vào hàng ngũ lãnh đạo Triều Tiên.    

Ông Trump được biết đến là người ít kiên nhẫn khi bàn chi tiết về chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, theo một số quan chức Mỹ, ông Trump hiện dường như đã thấm được cảnh báo từ người tiền nhiệm Barack Obama rằng Triều Tiên sẽ là một trong những thách thức đối ngoại lớn nhất của mình. Điều này thể hiện qua việc ông gần đây thường xuyên yêu cầu báo cáo thông tin tình báo về Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.