Ngoại trưởng Mỹ họp với NATO, nhắc chuyện tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mong muốn có thể rời Brussels sau kỳ họp với các ngoại trưởng NATO với cam kết rõ ràng từ các đồng minh về việc nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 3-4 tái khẳng định cam kết của chính quyền Washington đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhắc lại mong muốn của Mỹ rằng các đồng minh sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP, trang tin Euronews cho hay.

Ngày 3-4, ngoại trưởng các nước NATO đã bắt đầu nhóm họp ở Brussels (Bỉ). Đây là cuộc họp đầu tiên mà ông Rubio tham dự với tư cách ngoại trưởng Mỹ.

Phát biểu trước báo giới tại Brussels trước cuộc họp, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ NATO, Mỹ vẫn sẽ ở lại NATO và muốn liên minh phải mạnh mẽ hơn trước các mối đe doạ tiềm tàng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại NATO.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu hôm 3-4 ở Brussels (Bỉ) trước thềm cuộc họp ngoại trưởng NATO. Ảnh: ABC NEWS

“Cách duy nhất để NATO có thể trở nên mạnh mẽ và được duy trì tốt hơn là các đối tác của chúng tôi [tức của Mỹ], các quốc gia thành viên của liên minh quan trọng này, có nhiều năng lực hơn” – ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Trump “không chống lại NATO, ông ấy chống lại một NATO không đủ năng lực cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ mà hiệp ước [sáng lập tổ chức] đặt ra cho từng quốc gia thành viên”.

Ông Rubio hy vọng có thể rời cuộc họp vào ngày 4-4 với cam kết rõ ràng từ các đồng minh về việc tăng chi tiêu cho quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP của từng nước, thay vì mức 2% như các cam kết trước đây. Bản thân Mỹ cũng cam kết tăng tỉ lệ chi tiêu cho quốc phòng trên GDP.

Ông Rubio lưu ý rằng các quốc gia NATO là “các nền kinh tế tiên tiến, các quốc gia giàu có, có khả năng làm nhiều hơn”, giống như cách Mỹ vẫn làm hằng năm để duy trì ưu tiên quốc phòng cho mình và đóng vai trò quan trọng trên thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ sự cảm thông trước áp lực chính trị nội bộ mà các đồng minh NATO đang đối mặt, song nhấn mạnh rằng chiến sự tại Ukraine – một quốc gia châu Âu – “là lời nhắc nhở rằng sức mạnh cứng vẫn cần thiết với tư cách một biện pháp răn đe”.

Phát biểu ngay trước ông Rubio, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh rằng khối này vẫn coi “Mỹ là một đồng minh kiên định trong NATO”.

Ông Rutte nhắc tới việc các đồng minh đang chi bổ sung hàng trăm tỉ USD cho quốc phòng trong vài tháng qua, nhưng cũng thừa nhận rằng liên minh “vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa”.

Tuy nhiên, ông Rutte cho rằng số tiền mà Canada và châu Âu cần cam kết chi cho quốc phòng chỉ nên ở mức 3%.

Sẽ thế nào nếu Mỹ từ bỏ quyền chỉ huy NATO?

Sẽ thế nào nếu Mỹ từ bỏ quyền chỉ huy NATO?

(PLO)- Có thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng rút Mỹ khỏi vai trò Tổng tư lệnh Tối cao Đồng minh châu Âu (SACEUR), điều này làm dấy lên câu hỏi rằng chuyện gì xảy ra khi Mỹ từ bỏ quyền chỉ huy NATO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.