Ngoại trưởng Lavrov: Nga mất gần hết niềm tin với Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Lavrov nói Nga mất gần hết niềm tin với Mỹ. Tuy nhiên Mỹ nói Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga đang mất dần những niềm tin cuối cùng của mình với Mỹ sau khi Mỹ ra hai cáo buộc vô căn cứ về nghi án tấn công hóa học ở Syria và vụ đầu độc cựu điệp viên Nga ở Anh, Russia Today dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với nhà báo Stephen Sackur của BBC ngày 16-4.

Tuy nhiên theo ông Lavrov, niềm tin này chưa hẳn đã mất sạch. “Tôi nói chúng tôi đang mất dần những niềm tin cuối cùng, nhưng không phải là số không” - ông Lavrov chỉnh lại lời nhà báo Sackur.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga mất gần hết niềm tin với Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga mất gần hết niềm tin với Mỹ. Ảnh: REUTERS

Theo ông Lavrov, quan hệ hiện tại giữa Nga và phương Tây xấu hơn cả thời chiến tranh lạnh. Thời điểm đó vẫn còn một số kênh liên lạc và không tồn tại thái độ ghét Nga, giờ thì số kênh giao tiếp đã giảm đáng kể. Tuy nhiên kênh giảm xung đột giữa quân đội Nga và quân đội Mỹ vẫn hoạt động xuyên suốt.

Ông Lavrov nói Nga không chấp nhận chuyện phương Tây nói tên lửa liên quân Mỹ-Anh-Pháp bắn vào Syria chỉ nhắm vào các cơ sở vũ khí hóa học mà không nhằm mục tiêu thay đổi thể chế Syria.

“Tôi cho rằng đây là tình huống được tạo ra từ cách ứng xử quá bất cẩn của các đồng nghiệp phương Tây. Họ cáo buộc chính phủ Syria và chúng tôi với tư cách đồng minh Syria đã tấn công hóa học dân thường, mà không chờ Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học thanh tra hiện trường” – ông Lavrov nói, một lần nữa khẳng định “không có bằng chứng nào cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Douma ngày 7-4”, tất cả cáo buộc mà phương Tây đưa ra đều dựa vào truyền thông và mạng xã hội.

Mỹ nói Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) vẫn muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: TWITTER

Mỹ nói Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) vẫn muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: TWITTER

Trong khi ông Lavrov có lời lẽ bi quan về quan hệ Nga-Mỹ thì Nhà Trắng ngày 16-4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, ông Trump luôn cho rằng sẽ tốt hơn cho thế giới nếu Mỹ và Nga có quan hệ tốt, nhưng tình trạng quan hệ hai bên thế nào tùy thuộc vào hành động của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.