Ngoại trưởng Israel tuyên bố không cần sự cho phép của Mỹ đề tấn công Iran

(PLO)- Ngoại trưởng Lapid khẳng định Israel sẽ làm bất cứ điều gì cần làm để bảo vệ an ninh của mình mà không cần sự cho phép của bất kỳ ai cho việc đó.

Theo đài RT, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid hôm 31-12-2021 đã nói rõ rằng đất nước của ông có thể sử dụng vũ lực để hạn chế sự phát triển hạt nhân của Iran mà không cần thông báo cho Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Israel sẽ làm bất cứ điều gì cần làm để bảo vệ an ninh của mình. Và chúng tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai cho việc đó. Đó là điều hiển nhiên kể từ ngày đầu tiên chúng tôi thành lập nhà nước này” - ông Lapid nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu đất nước của ông có đủ phương tiện để thực hiện thành công một cuộc tấn công như vậy hay không, ông Lapid cho biết “Israel có những khả năng mà thế giới, và thậm chí một số chuyên gia trong lĩnh vực này thậm chí không thể tưởng tượng được”.

“Israel sẽ tự bảo vệ mình trước mối đe dọa từ Iran” - Ngoại trưởng Lapid khẳng định.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel thả pháo sáng trong một cuộc trình diễn. Ảnh: REUTERS

Chính quyền Israel đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tiềm năng nhắm vào Iran kể từ khi các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung - JCPOA) giữa các cường quốc với Tehran đã bắt đầu trở lại sau khi ông Biden lên nắm quyền.

Phản hồi lại, Tehran bày tỏ sự hoài nghi trước những lời cảnh báo đến từ Israel, gọi chúng là “những lời đe dọa sáo rỗng”, song vẫn tuyên bố sẽ đáp trả gay gắt bất kỳ hành động gây hấn nào từ Israel.

Theo JCPOA, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.

Trước đó, vào năm 2018, Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump đã bất ngờ rút Mỹ khỏi JCPOA, gọi đây là “thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay”.

Israel lúc bấy giờ cũng thể hiện sự đồng tình với quan điểm của ông Trump, mạnh mẽ phản đối thỏa thuận mà họ khẳng định là không đủ để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nói về việc các bên tham gia đàm phán trở lại để tìm cách khôi phục JCPOA, Ngoại trưởng Lapid cho biết “Israel không chống lại một thỏa thuận tốt, mà chỉ chống lại một thỏa thuận sai lầm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.